MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bất động sản 24h: Choáng ngợp dinh thự 6000 tỉ với trực thăng, siêu xe

Phan Anh LDO | 13/03/2019 19:41

Bảo vệ Trung tâm thương mại Charmvit dùng dùi cui đánh người bị thương; Đà Nẵng chấn chỉnh kinh doanh bất động sản sau "sốt đất"; Nhà mình bị đập, nhà khác thì không: Một người uất ức, nhập viện; là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bảo vệ Trung tâm thương mại Charmvit dùng dùi cui đánh người bị thương

Sáng (13.3) bảo vệ tòa nhà Charmvit (117 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) đã dùng dùi cui đánh nhân viên Công ty IDJ chỉ vì đơn vị này yêu cầu gặp ban lãnh đạo Công ty Charmvit để giải quyết vấn đề cắt điện.

Nhân viên Công ty IDJ bị đánh.

Theo phản ánh, lúc 9h30 sáng 13.3, Công ty Charmvit đã cắt điện của Công ty IDJ (thuộc tòa nhà). Sau đó, đại diện Công ty IDJ xuống sảnh tầng 1, yêu cầu gặp trực tiếp ban lãnh đạo Công ty Charmvit để nói chuyện, nhưng bị bảo vệ của Charmvit ngăn lại. Hai bên xảy ra cự cãi, thậm chí, bảo vệ Charmvit đã dùng vũ lực đánh nhiều người của IDJ. Xem chi tiết tại đây.

Nhà mình bị đập, nhà khác thì không: Một người uất ức, nhập viện

Theo báo Người lao động, sáng 13.3, lực lượng chức năng của phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương tiến hành cưỡng chế, phá bỏ một căn nhà xây không phép trên địa bàn.

Ngay sáng cùng ngày, chủ nhân căn nhà trên là ông Lương Văn Hóa (41 tuổi, ngụ Bình Dương) đã phải cấp cứu vì tăng huyết áp do bực tức, cho rằng mình bị đối xử không công bằng.

Hiện ông Hóa đã xuất viện về nhà nghỉ ngơi sau khi được điều trị chứng tăng huyết áp

Trước đó, ông Hóa làm đơn gửi lãnh đạo chính quyền và Báo Người Lao Động phản ánh ở phường Hòa Lợi có rất nhiều nhà xây không phép, trái phép nhưng không bị cưỡng chế phá bỏ. Ông Hóa khẳng định ngay sát công trình của ông cũng có nhà vừa xây xong trên đất trồng cây lâu năm, hiện đã có người vào ở. Nếu chính quyền phường chỉ cưỡng chế, phá bỏ một mình nhà ông là bất công, có uẩn khúc.

Choáng ngợp dinh thự 6.000 tỉ: Trang hoàng bởi trực thăng, siêu xe

Biệt thự Billionaire đang là một trong những dinh thự đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: The Sun

Theo SCMP, siêu biệt thự có tên “Billionaire” tọa lạc tại thành phố Los Angeles được bán với giá bán 250 triệu USD (gần 6.000 tỉ đồng) vào năm 2017. Với mức giá đắt đỏ, chủ sở hữu siêu biệt thự sẽ có ngay một bộ sưu tập xe 25 triệu USD cùng nhiều vật dụng xa xỉ.

Giá trị của căn biệt thự đã đánh bại kỷ lục trước đó thuộc về một siêu biệt thự khác ở thị trấn Manalapan, bang Florida trị giá 195 triệu USD. Xem chi tiết tại đây.

Đà Nẵng chấn chỉnh kinh doanh bất động sản sau "sốt đất"

Giá đất ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tăng gấp nhiều lần sau khi “cò” tung nhiều thông tin thất thiệt.

Theo Tiền Phong, ngày 12.3, UBND TP Đà Nẵng cho biết: Trước tình trạng các tổ chức cá nhân thực hiện việc giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, Sở Xây dựng TP đã ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng lưu ý các cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố khi thực hiện giao dịch mua bán, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đất nền trong các dự án phát triển đô thị cần phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật dân sự trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn