MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bất động sản "đóng băng" vì dự án, lãnh đạo tỉnh Điện Biên nói gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 19/09/2022 16:17

Điện Biên - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh "Nghịch lý thị trường bất động sản "đóng băng" khi dự án bủa vây TP Điện Biên Phủ", đã có rất nhiều ý kiến cho rằng người dân đang bị hạn chế các quyền về đất đai.

Tỉnh nói không chỉ đạo

Như Lao Động đã phản ánh, hiện nay trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và khu vực lân cận có rất nhiều diện tích đất được quy hoạch dành cho việc khảo sát, nghiên cứu của các tập đoàn, doanh nghiệp với các dự án có quy mô lớn về du lịch, thương mại, dịch vụ.

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, sự vui mừng phấn khởi của người dân thì thị trường bất động sản lại đang rơi vào tình trạng "đóng băng" cục bộ, người dân thì mệt mỏi bởi các quyền về đất đai bị hạn chế.

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, nhiều hộ dân ở bản Huổi Phạ, phường Him Lam và bản Tà Lèng, xã Thanh Minh, TP.Điện Biên Phủ cho biết, từ gần 1 năm nay việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định là không thể thực hiện được.

Trong khi đó các cấp xã, phường đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển lên các phòng ban chuyên môn của thành phố thẩm định. Tuy nhiên, đến khâu trình ký thì lãnh đạo thành phố lại không ký.

Bản đồ quy hoạch TP Điện Biên Phủ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với rất nhiều dự án đang được các tập đoàn, công ty nghiên cứu, khảo sát.

Làm việc với PV, ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ cũng thừa nhận việc một số hộ dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất là đủ điều kiện và phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, việc thành phố chưa ký chuyển đổi là do “tỉnh đã có chỉ đạo… không bằng văn bản”.

Tuy nhiên, khi làm việc với PV, ông Lê Thành Đô – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên lại khẳng định tất cả các chỉ đạo của UBND tỉnh đều được cụ thể hóa bằng văn bản chứ không có “chỉ đạo miệng” hay “chỉ đạo ngoài”…

Về việc nhiều hồ sơ về đất đai bị UBND TP Điện Biên Phủ trả lại, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: "Nếu người dân đủ điều kiện chuyển đổi, phù hợp với quy hoạch thì phải chuyển đổi cho họ chứ không được làm trái luật, không được hạn chế quyền về đất đai của người dân”.

252ha đất thuộc phường Him Lam và xã Thanh Minh đang được Tập đoàn Kosy nghiên cứu, khảo sát để lập dự án.

Nhiều bê bối

Năm 2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kết luận hàng loạt tồn tại, sai phạm của UBND TP Điện Biên Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép san ủi, quản lý việc san ủi của các hộ gia đình trên địa bàn TP  Điện Biên Phủ.

Cuối tháng 4.2022, Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các vấn đề về đất đai.

Và gần đây, Dự án đường Thanh Minh - Đồi Độc lập (TP Điện Biên Phủ) đã phát sinh hơn 14.000m2 đất tái định cư sau 4 năm triển khai khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Tỉnh Điện Biên cũng đã chỉ đạo TP Điện Biên Phủ kiểm tra làm rõ nguyên nhất "phình" ra 14.000m2 và báo cáo trước ngày 20.9.

Với những vấn đề "bê bối" về đất đai như vậy, TP Điện Biên Phủ siết chặt các vấn đề liên quan đến biến động đất đai cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo lời Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khi trao đổi với phóng viên: "Trước đây quản lý chưa chắt chẽ thì bây giờ phải quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên không được làm trái luật, không được hạn chế quyền chính đáng về đất đai của người dân".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn