MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bất ngờ những nguồn gây ô nhiễm trong nhà âm thầm tấn công sức khỏe bạn

Kim Nhung LDO | 11/11/2020 08:09
Ô nhiễm không khí nghiêm trọng không chỉ xảy ra tại các khu công nghiệp, ngoài đường phố mà còn diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của bạn.

Nấm mốc

Nấm mốc thường phát triển trong điều kiện ẩm ướt, chủ yếu là xung quanh vòi hoa sen, máy giặt, trong phòng bếp... Nấm mốc sinh sản bằng cách tự phân đôi, tạo ra các bào tử và phát tán vào không khí. Đây cũng là thành phần chủ yếu của bụi trong nhà, nơi làm việc.

Các bào tử nấm mốc hình thành với số lượng lớn sẽ gây ra các vấn đề về sức khỏe như dị ứng, bệnh hô hấp với các triệu chứng như hắt hơi, nhức ngứa mắt, đau đầu...

Nấm mốc sinh sản và phát tán vào không khí sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe các thành viên trong gia đình. Đồ họa: Kim Nhung

Một số loại nấm mốc còn sản sinh ra độc tố mycotoxin - gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người và động vật. Tiếp xúc với độc tố mycotoxin với nồng độ cao có thể dẫn đến các vấn đề về thần kinh, thậm chí gây tử vong.

Thảm chùi chân, thảm trải sàn

Thảm là một vật gia dụng phổ biến, là nơi trú ngụ của rất nhiều vi sinh vật như ve, mạt bụi nhà – yếu tố được chứng minh là nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn.

Ngoài ra, những chiếc thảm được làm bằng chất liệu nhân tạo cũng có thể chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi bao gồm toluene, formaldehyd và benzene. Đây là những chất gây ung thư đã được các nhà khoa học xác nhận.

Hóa chất tẩy rửa

Đa phần các chất tẩy rửa (bột giặt, nước rửa chén...) đều có chứa hợp chất dễ bay hơi (VOC) như aerosol, gây ra nhiều vấn đề về hô hấp.

Trong thành phần của nhiều dung dịch tẩy trắng còn có chứa chlorin, chất có nguy cơ tạo ra khí clo. Mặt khác, clo lại là một khí cực kỳ có hại, thậm chí có nguy cơ gây tử vong nếu hít phải.

Nến

Nến chủ yếu được sản xuất từ sáp paraffin, một phụ phẩm của dầu mỏ và được xử lý bằng thuốc tẩy để làm trắng. Khi được đốt cháy, nến giải phóng benzen và toluene… là những chất gây ung thư nguy hiểm.

Chất tẩy rửa, nến, sáp thơm,... đều là những thủ phạm gây ô nhiễm không khí trong nhà. Đồ họa: Kim Nhung

Xịt phòng, sáp thơm

Hầu hết các sản phẩm như sáp thơm, xịt phòng… bày bán sẵn trên thị trường hiện nay đều có chứa glycol ether gốc ethylene. Những thành phần này gây ra các vấn đề về thần kinh cũng như liên quan đến máu.

Chúng cũng chứa phthalates, một chất gây rối loạn nội tiết ở trẻ sơ sinh, gây cản trở sự tiết hormone trong cơ thể và ảnh hưởng đến sự phát triển.

Sơn tường

Việc tiếp xúc với chì lâu dài khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, nhiều loại sơn có thể chứa các hợp chất dễ bay hơi, gây ô nhiễm không khí trong nhà và mang đến những tác động xấu cho sức khỏe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn