MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh phối cảnh dự án D’. Le Roi Soleil - Quảng An. (Ảnh: T.L)

Bị Thanh tra Bộ Xây dựng “sờ gáy”, phía Tân Hoàng Minh nói gì?

Linh Linh LDO | 03/09/2017 20:34

Trước những sai phạm liên quan đến các dự án bất động sản giai đoạn 2011 – 2016 vừa bị Thanh tra Bộ Xây dựng “chỉ điểm”, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, sẽ rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản tại các dự án và nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra.

Đến thời điểm hiện tại, phía Tập đoàn cũng đã hoàn thiện báo cáo về kết quả thực hiện gửi Thanh tra Bộ Xây dựng theo đúng thời hạn. Đồng thời nộp đầy đủ số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 400 triệu đồng.

Từ quản lý chất lượng công trình…

Liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình, phía Tập đoàn cho biết, sẽ rút kinh nghiệm trong việc chọn các cá nhân đủ điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, có kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng theo đúng khoản 3, Điều 7 Luật Xây dựng năm 2003. Các cá nhân chưa đủ điều kiện, Tập đoàn cử đi học bồi dưỡng nâng cao đáp ứng đúng khoản 3, Điều 7 Luật Xây dựng năm 2003 (nay là Luật Xây dựng năm 2014).

Trước “nghi vấn” thi công bằng tiêu chuẩn xây dựng đã hết hiệu lực, Tập đoàn đã chỉnh sửa thẩm định công tác thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình của Dự án Hoàng Cầu và Dự án Quảng An theo đúng khoản 2 Điều 27 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ. Đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc rà soát nhà thầu trong việc ghi Biên bản nghiệm thu công việc căn cứ các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, phía Tập đoàn cũng yêu cầu nhà thầu bổ sung kết quả thí nghiệm theo đúng quy định tại Khoản 6, Điều 25 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6.2.2013 và Khoản 6, Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12.5.2015 của Chính phủ cho Dự án Hoàng Cầu và Nguyễn Văn Huyên.

Ngoài ra cũng yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản nghiệm thu thiết bị thi công, biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm, giấy kiểm định thiết bị phục vụ thi công theo khoản 4, Điều 24 và khoản 5, Điều 29 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6.2.2013 của Chính phủ đối với 02 gói thầu thuộc dự án Nguyễn Văn Huyên.

Tại dự án Hoàng Cầu và Quảng An, Tập đoàn yêu cầu các cán bộ tư vấn giám sát theo đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo khoản 3, Điều 27 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6.2.2013 và khoản 1, Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12.5.2015 của Chính phủ.

Cùng với đó, Tập đoàn đã yêu cầu 13 nhà thầu thi công mua bảo hiểm theo đúng điểm c, khoản 2, Điều 9 Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể Hoàng Cầu có 2 nhà thầu; Nguyễn Văn Huyên có 10 nhà thầu và Quảng An có 1 nhà thầu.

Hết thời nhập nhèm khi nghiệm thu thanh toán khối lượng

Trước “nghi án” nhập nhèm khi nghiệm thu thanh toán khối lượng, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, sẽ giảm trừ số tiền 105.524.000 đồng trước khi quyết toán gói thầu thi công kết cấu móng và tầng hầm do CTCP đầu tư phát triển Bắc Hà thực hiện tại dự án Hoàng Cầu. Song song với đó, sẽ giảm trừ số tiền 910.000USD trước khi quyết toán đối với Cty tư vấn xây dựng Meinhardt tại dự án Nguyễn Văn Huyên. Với dự án Quảng An, Tập đoàn sẽ giảm trừ số tiền 9.172.269.000 đồng trước khi quyết toán đối với Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta; giảm trừ số tiền 6.584.659.000 đồng trước khi quyết toán đối với CTCP Xây dựng & ứng dụng công nghệ Delta-V.

Đến kinh doanh bất động sản

Với các sai phạm trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản, Thanh tra bộ đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và các nhà thầu tại 3 dự án, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 400 triệu đồng. Thời điểm hiện tại, phía Tập đoàn cho biết đã nộp đầy đủ tiền xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời rút kinh nghiệm trong việc đầu tư xây dựng đối với dự án kinh doanh bất động sản tại Dự án Quảng An theo đúng khoản 1, Điều 57 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014.

Liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án Nguyễn Văn Huyên, tập đoàn đã hoàn thiện việc điều chỉnh Quyết định giao đất theo Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc điều chỉnh tại Sở TNMT và đang liên hệ để xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung nộp Ngân sách nhà nước theo quy định.

Trước khi xảy ra những lùm xùm này, Tân Hoàng Minh là cái tên nổi bật tại thị trường bất động sản Hà Nội với hàng loạt dự án siêu sang tại các vị trí đắc địa có giá bán hàng trăm triệu/m2. Các dự án mà Tân Hoàng Minh xây dựng hầu hết đều tốn nhiều thời gian và chi phí hơn các dự án của các doanh nghiệp khác do sự đòi hỏi khắt khe về chất lượng công trình. Những dự án cao cấp phải đáp ứng được các yếu tố: Nằm ở vị trí trung tâm; công trình phải đảm bảo tiêu chí về thiết kế, kiến trúc, chất lượng; nguyên vật liệu và trang thiết bị phải được nhập khẩu; công trình phải có đầy đủ các tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế; độ bền của công trình phải là vĩnh viễn…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn