MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số lượng nhà ở xã hội tại Bình Dương trong 3 năm qua xây dựng được rất ít, giá lại cao. Ảnh: Đình Trọng

Bình Dương cần tăng tốc xây nhà ở xã hội cho người lao động

Đình Trọng LDO | 11/09/2024 10:00

Sau khi phê duyệt đề án phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân, tỉnh Bình Dương tiếp tục ban hành kế hoạch để thực hiện đề án này trong 2 năm với mục tiêu xây dựng 42.000 căn NƠXH.

Tăng trách nhiệm cấp huyện xây 42.000 căn NƠXH

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện Đề án phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024, năm 2025.

Tỉnh Bình Dương xem việc phát triển NƠXH là 1 trong những chính sách phát triển kinh tế, thu hút nguồn nhân lực và tạo sự phát triển cân bằng, bền vững. Đồng thời, tạo thuận lợi cho công nhân lao động, người yếu thế tiếp cận nhà ở giá rẻ, phù hợp với khả năng chi trả.

Trong kế hoạch lần này, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng NƠXH cho từng địa phương. Trong đó, TP Thủ Dầu Một 13.477 căn, quy mô diện tích đất 54ha; TP Thuận An 6.130 căn, quy mô diện tích đất 13ha; TP Dĩ An 6.121 căn, quy mô diện tích đất 12ha; TP Tân Uyên 8.354 căn, quy mô diện tích đất 27ha; TP Bến Cát 7.462 căn, diện tích đất 33ha; huyện Bắc Tân Uyên 900 căn, diện tích 3ha.

Đáng chú ý, trong kế hoạch lần này, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giao trách nhiệm cho UBND cấp huyện, thành phố tổ chức triển khai và theo dõi tiến độ việc thực hiện xây dựng nhà ở cho công nhân trên địa bàn. Hằng năm phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục vào kế hoạch phát triển NƠXH trên địa bàn. Bên cạnh đó, cấp huyện sẽ phải thường xuyên rà soát thời hạn cho thuê đất, bố trí vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư xây dựng hạ tầng các khu NƠXH.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện xây NƠXH phải triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy hoạch được phê duyệt. Đồng thời, báo cáo định kỳ 6 tháng một lần cho UBND cấp huyện và Sở Xây dựng.

Người lao động mơ ước có căn nhà để an cư

Theo ghi nhận, trong 3 năm qua, việc xây dựng NƠXH tại Bình Dương chững lại, chỉ có 1.643 căn ở 6 khu được xây dựng nghiệm thu.

Gia đình chị Tô Thị Phượng (quê Bạc Liêu, làm công nhân công ty gỗ ở phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) đã tới Bình Dương sinh sống nhiều năm nay. Cả gia đình 5 người 3 thế hệ đang ở trong phòng trọ chỉ khoảng 15m2 đang tạm trú tại phường Phú Chánh, TP Tân Uyên.

“Cả gia đình ở trong phòng trọ nhỏ, gồm khu bếp, vệ sinh, ngủ nghỉ và chứa đồ đạc. Chúng tôi biết là chật chội, nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, không có dư. Trong khi đó, giá nhà cao, NƠXH tại Tân Uyên hay Thủ Dầu Một thì gần đây rất ít” - chị Phượng chia sẻ.

Trong khi đó, hai mẹ con bà Hà Thị Hương (quê Nam Định) vào Bình Dương làm việc hơn 10 năm nay vẫn chưa có nhà cửa ổn định. Cả hai mẹ con ở trong phòng trọ chỉ gần 15m2, kê được 1 chiếc giường, để tủ lạnh và chỗ nấu ăn là kín phòng.

Phải tăng tốc xây nhà ở xã hội

Theo ghi nhận, 2 năm gần đây, tỉnh Bình Dương khó tuyển dụng lao động hơn. Nguồn lao động ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc ít vào Bình Dương hơn. Trong khi đó, do thời gian dài làm việc ở Bình Dương chưa có nhà ở ổn định, nhiều công nhân đã bỏ về quê. Vì vậy việc thực hiện xây dựng NƠXH trong giai đoạn tới phải được tăng tốc.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong 2 năm tới tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 42.000 căn và đến năm 2030 sẽ xây dựng được tổng là 160.000 căn NƠXH đáp ứng chỗ ở cho khoảng 552.458 người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn