MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh căn phòng Tổng thống Mỹ từng ở trong chuyến công du Việt Nam

Phan Anh (T/H) LDO | 24/02/2019 12:30

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đến Việt Nam và căn phòng ông ở tại khách sạn JW Marriott Hanoi có giá tới 7.000 USD/đêm.

Khách sạn 5 sao JW Mariott có thiết kế độc đáo theo ý tưởng “con rồng huyền thoại” biểu trưng cho quyền uy, cao qúy.
Khách sạn có vị trí nằm trên phố Đức Dục (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liên, Hà Nội) thuận tiện cho việc di chuyển đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Văn phòng Chính phủ…
Là một trong những khách sạn hiện đại nhất tại Hà Nội, JW Mariott có tổng số 450 phòng nghỉ gồm 55 phòng suite, 2 phòng Tổng thống và Chủ tịch Tập đoàn.
Phòng lớn nhất có diện tích lên đến 320m2, bên trong có 8 phòng riêng biệt được biết đến là phòng dành cho các vị nguyên thủ có không gian lớn nhất và đắt nhất tại Việt Nam hiện nay.
Căn phòng Presidential Suite (phòng Tổng thống) của khách sạn là nơi được Tổng thống Mỹ Obama chọn để ở tại Hà Nội hồi năm 2016.
Phòng có 3 tivi lớn 47 inch cùng hệ thống âm thanh hiện đại. Một đặt ở phòng khách, còn lại lắp tại phòng làm việc riêng và phòng ngủ.
Ngay cạnh bộ salon đặt giữa phòng khách, trong phòng có bàn lớn 10 người ngồi, có thể làm việc, có thể sử dụng làm bàn ăn.
Phòng làm việc riêng nằm giữa phòng khách và phòng ngủ, được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại trở thành nơi làm việc lý tưởng cho các nguyên thủ khi tới Việt Nam.
Phòng tập gym hiện đại.
Phòng tắm rộng với hai buồng tắm lớn.
Từ trên phòng khách có thể thoải mái ngắm nhìn Hà Nội qua các ô kính lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn