MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cảnh hoang tàn ở khu đất khiến Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cách chức

ĐÌNH TRỌNG LDO | 06/07/2021 17:47

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vừa bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 – 2025, vì có những vi phạm trong quản lý đất đai liên quan đến hai khu đất rộng 188ha xảy ra tại Tổng Công ty 3/2 trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương. Hiện nay 2 khu đất này, nơi thì bỏ hoang, nơi phải tạm dừng kinh doanh.

Đây là khu đất 43ha nằm ở vị trí đắc địa tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, giao cho Tổng Công ty 3/2 quản lý từ hơn 10 năm trước. Năm 2010 Tổng Công ty 3/2 hợp tác với Công ty Âu Lạc (công ty tư nhân) lập ra công ty liên doanh (Công ty Tân Phú) để kinh doanh khu đất này.
Đến năm 2016, Tổng Công ty 3/2 ký Hợp đồng chuyển nhượng 43 ha đất cho Liên doanh Công ty Tân Phú chỉ với giá 250 tỉ đồng. Năm 2017, Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng luôn 30% vốn góp cho đối tác với giá trên 161 tỉ đồng. Từ đó Công ty Âu Lạc đã thâu tóm, toàn quyền định đoạt 43 ha đất.
Tháng 10.2019, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp báo lên tiếng về việc quản lý sử dụng 43ha của Tổng Công ty 3/2. Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng chủ trương của tỉnh chỉ cho góp vốn liên doanh bằng tiền, nhưng Tổng Công ty 3/2 tự ý lấy 43ha đất đi góp vốn, khiến khu đất này hiện rơi vào tay tư nhân.
Do phát hiện những sai phạm vượt quá thẩm quyền,tháng 11.2019, tỉnh Bình Dương quyết định chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Đầu năm 2020, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố điều tra vụ án, khởi tố điều tra 4 lãnh đạo Tổng Công ty 3/2. Sau đó, Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ và thụ lý vụ án.
Từ khi Bộ Công an điều tra đến nay đã khởi tố tất cả 17 bị cạn. Đáng chú ý, ngày 30.6, Bộ Công an thông tin khởi tố 6 người là nguyên lãnh đạo của tỉnh UBND tỉnh Bình Dương và những cán bộ đang nắm vị trí chủ chốt tại UBND tỉnh Bình Dương và Tỉnh Uỷ Bình Dương.
Trong quá trình Công an điều tra, tiếp tục phát hiện sai phạm khu đất 145ha kế bên khu 43ha. Khu đất 145ha này cũng được giao cho Tổng Công ty 3/2 quản lý, sau khi đem góp vốn kinh doanh thì, công ty nhà nước cũng mất quyền kiểm soát khu đất này.
Cho đến nay, sau 10 năm được giao quản lý sử dụng vào kinh doanh, khu đất 43ha thì dự án khu đô thị dở dang, còn khu 145 ha kinh doanh sân golf và nhà hàng cũng đang phải tạm dừng phục vụ.
Để khắc phục sai phạm và thiệt hại tại khu đất 145ha, Tỉnh uỷ Bình Dương thông tin, cả 3 cổ đông trong Công ty Cổ phần Tân Thành đã tự nguyện có văn bản đề nghị được chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Tân Thành cho Công ty Impco (doanh nghiệp 100% vốn của Đảng) bằng giá trị ban đầu theo sổ sách kế toán trước đây. Nếu sau khi hoàn tất thủ tục chuyển giao 100% vốn góp của các cổ đông trong Công ty Cổ phần Tân Thành, sẽ thu hồi toàn bộ khu đất 145 ha giao về cho Công ty Impco, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp Đảng.
Đối với khu 43ha, Tổng Công ty 3-2 và Công ty Âu Lạc đã chủ động nộp số tiền 252,5 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại.
Đáng chú ý, liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu Tỉnh ủy Bình Dương, ngày 16.6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của một số tổ chức Đảng và đảng viên ở tỉnh Bình Dương và đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Nam - Bí Thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ông Nam chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43 ha đất tại Tổng Công ty 3/2; hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân; để Tổng Công ty 3/2 đưa 145 ha đất góp vốn vào Công ty Tân Thành trái pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn