MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều gia đình bán nhà theo con khi đi học. Ảnh: Chụp màn hình.

Chật vật thay đổi nhà để gần trường học của con

ANH HUY LDO | 09/08/2023 10:27

Với mong muốn tạo thuận lợi cho việc học của con, cũng như dễ dàng trong đưa đón, nhiều gia đình đã chật vật thay đổi, thậm chí bán nhà đang ở để đi thuê một chỗ gần trường…

Gia đình chị Hiền Lương (41 tuổi, quê ở Bắc Ninh) hiện đang sống tại một chung cư ở An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) với cuộc sống rất thoải mái, yên ổn. Tuy nhiên, mọi sự thay đổi khi cậu trai cả của gia đình chị Lương chuyển lên cấp 2 và học ở một trường điểm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Mấy tuần nay, chị Lương đã phải rao bán căn nhà chung cư mà mình đã gắn bó được hơn 6 năm. Chị Lương kể, đây là căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng sau bao năm tích góp mới mua được. Căn nhà cũng gắn với gia đình rất nhiều kỷ niệm, mặc dù chưa muốn thay đổi nhưng để đáp ứng việc học của cậu con trai nên đành chấp nhận.

“Cả hai vợ chồng đều làm văn phòng ở quận Thanh Xuân nhưng con trai lại học ở Mỹ Đình nên việc đưa đón gặp nhiều khó khăn. Trong khi khoảng cách từ nhà đến trường lại khá xa nên cháu không thể tự đi xe đạp đến trường được.

Chính vì vậy, hai vợ chồng tôi đã quyết định bán nhà để chuyển lên gần chỗ cháu học cho tiện”, chị Lương nói và chia sẻ thêm, giờ bán nhà ở đây lên khu vực Mỹ Đình chắc cũng phải đi thuê chứ giá nhà ở các quận gần trung tâm khá cao.

Cũng giống như chị Lương, chị Hằng đã phải bán nhà để theo cậu con trai khi quyết định vào TP Hồ Chí Minh để học Đại học.

Giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của cha mẹ trong quyết định thay đổi chỗ ở. Ảnh: Cao Nguyên.

Bố mất sớm, hai mẹ con bám víu nuôi nhau trong một căn hộ chung cư nhỏ ở Dương Nội, Hà Đông. Dù ở Hà Nội có rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng nhưng cậu con trai của chị Hằng đã quyết định đăng ký học tại TP Hồ Chí Minh để thay đổi môi trường. Vì vậy, chị Hằng đã phải rao bán căn nhà đang ở để khăn gói cùng con vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và lập nghiệp.

“Cũng biết khi vào đó sẽ phải làm lại từ đầu, nhưng bây giờ chỉ có hai mẹ con nên tôi tôn trọng quyết định của cháu. Chắc chắn thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng cũng phải chấp nhận”, chị Hằng nói.

Chia sẻ với Lao Động, chuyên gia bất động sản TS Trần Xuân Lượng cho rằng, thị trường bất động sản đang dần "trưởng thành", người mua nhà ngày càng quan tâm hơn đến môi trường sống lành mạnh và bền vững để an cư hơn là một không gian để ở đơn thuần.

Trong đó, giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của cha mẹ người Việt trong quyết định thay đổi chỗ ở. Đặc điểm này từ phía khách hàng mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển tích hợp các trường học như một tiện ích của dự án để tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Thực tế, theo TS Lượng, nhà xa trường tạo ra nhiều phiền phức và trở ngại cho trẻ và cả cha mẹ như mất nhiều thời gian đưa đón, khói bụi, kẹt xe, trễ giờ... Tinh thần và sức khỏe của trẻ có thể ảnh hưởng nếu phải dành hàng giờ chờ đợi kẹt xe mỗi ngày trên đường.

Ngược lại, trường học nằm trong nội khu dân cư an ninh giúp việc di chuyển nhanh chóng, an toàn hơn. Trường hợp ba mẹ bận việc, ông bà có thể dễ dàng đưa cháu đến trường. Trẻ cũng có thể hình thành tính cách tự lập từ sớm, thông qua thói quen tự đến trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn