MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Chiêu lạ" phòng dịch COVID-19 của dân chung cư

Phan Anh LDO | 13/02/2020 08:13

Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 (tên gọi chính thức cho bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra), cư dân tại nhiều khu chung cư đang dần thay đổi thói quen sinh hoạt cũng như đưa ra những giải pháp nhằm phòng tránh dịch. Tuy nhiên không ít những trường hợp "dở khóc, dở cười" khi nhiều người sáng tạo ra các cách phòng dịch mới.

1001 cách phòng dịch

Những diễn biến mới của dịch COVID-19 đang là chủ đề nóng nhất được bàn luận trên các nhóm cư dân sinh sống trong chung cư, nơi có nhiều không gian sử dụng chung.

Ban quản lý của nhiều khu chung cư, căn hộ dịch vụ đã có hàng loạt động thái để giúp cư dân bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh.

Trong đó, trang bị khẩu trang y tế, nước rửa tay và đo thân nhiệt là những hình thức phổ biến nhất được áp dụng để phòng dịch.

Nhiều chung cư dán thông báo, yêu cầu cư dân thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Phan Anh

Tuy nhiên, cuộc bàn luận rôm rả và phương pháp phòng tránh đa dạng hơn khi khu chung cư có người mới đến từ vùng dịch Trung Quốc.

Theo bà Phương Dung, đại diện cư dân tòa nhà N01 T5 khu đô thị Ngoại giao đoàn (thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), sau khi biết tòa nhà có người mới trở về từ vùng dịch, người dân đã chủ động liên hệ ban quản lý và chính quyền địa phương để được hỗ trợ, thông tin được cập nhật liên tục trên nhóm cư dân.

"Chúng tôi đã liên hệ ban quản lý lẫn chính quyền địa phương để được hỗ trợ giám định sức khỏe những người  từ vùng có dịch mới trở về. Ngay sau khi liên hệ, chúng tôi ngay lập tức được hỗ trợ.

Chính quyền địa phương đã tổ chức họp với các khu dân cư và cho biết có những phương pháp để giám định sức khỏe đối với những nhóm người có quy cơ lây bệnh cao. Bản thân tôi cũng tìm mua loại khẩu trang tốt hơn cho những người trong gia đình. Chủ động nắm bắt thông tin khu nhà mình đang ở cũng là một cách phòng dịch tốt".

Sáng tạo cách phòng dịch mới

Trước tình hình dịch COVID-19, nhiều người dân đang cố gắng dùng mọi cách để bảo vệ bản thân và gia đình, thậm chí còn sáng tạo ra nhiều cách "độc nhất vô nhị".

Hình ảnh bên trong một chiếc thang máy ở Trung Quốc trang bị sẵn tăm cho người dân cầm để bấm nút đã gây sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người sống ở chung cư ở Việt Nam cho biết sẽ xem xét để học hỏi. Ảnh: ST

Thời gian gần đây, nhiều người truyền nhau phương pháp đốt bồ kết và dùng các loại tinh dầu để xông hơi để có thể tiêu diệt COVID-19.

Câu chuyện hy hữu đã xảy ra một hộ dân tầng 17 tại tòa nhà  HH4B Linh Đàm đã đốt bồ kết xông phòng để khử trùng, phòng tránh lây nhiễm dịch viêm phổi cấp.

Cư dân tòa nhà được một phen hú vía vì hệ thống báo cháy kêu ầm ĩ tất cả 36 tầng. Nhiều người bỏ của chạy lấy người lao khỏi tòa nhà.

Nhiều người bỏ chạy vì báo cháy do đốt bồ kết. Ảnh: ST

Ngoài đốt bồ kết ở nhà, nhiều người thậm chí còn truyền tai nhau thông tin bôi dầu tràm vào khẩu trang, ngâm muối vào khẩu trang có thể diệt COVID-19.

Điều này cũng chưa hoang đường bằng việc một người phụ nữ tung tin trẻ sơ sinh “tiên tri” ăn trứng luộc sẽ thoát nạn diệt vong. Nhiều người "bán tín, bán nghi" nhưng vẫn làm theo vì làm "thừa hơn thiếu".

Ngay sau đó, người tung tin này đã bị cơ quan công an xử phạt 10 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo nhà khoa học, lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội): Muốn diệt trừ COVID-19 phải có vaccine đặc trị.

Trong khi đó, bồ kết hay vỏ bưởi, dầu tràm hay sả... đều chỉ là độc vị. Theo y học cổ truyền, các nguyên liệu này dù có tính diệt khuẩn, thanh nhiệt, giải độc, làm sạch không khí nhưng không thể chống hay chữa được hoàn toàn COVID-19. Việc đốt bồ kết chỉ có tác dụng tạo ra hương thơm, khi hít thở thì cảm thấy dễ chịu.

Bởi vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn không nên tin tưởng và làm theo những điều được chia sẻ trên mạng xã hội mà chưa có cơ sở chắc chắn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn