MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu tái định cư khởi công đầu tiên ở tỉnh Quảng Trị hiện chỉ mới đạt 45% khối lượng. Ảnh: Hưng Thơ.

Chưa có khu tái định cư dự án cao tốc nào ở Quảng Trị hoàn thành

HƯNG THƠ LDO | 22/12/2023 09:26

Sau 1 năm kể từ khi dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ khởi công, chưa có khu tái định cư nào hoàn thành. Trong lúc đó, hàng trăm hộ gia đình ở tỉnh Quảng Trị mòn mỏi đợi chuyển vào khu tái định cư.

Giáp Tết Nguyên đán năm 2023, gia đình ông Hoàng Đức Hùng (thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chấp nhận di dời, nhường đất thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Ngay sau đó, ngôi nhà của ông Hùng bị dỡ bỏ, giải phóng mặt bằng. Cả gia đình ông làm tạm cái lều, rồi đón Tết Nguyên đán ở đó.

“Chúng tôi được thuyết phục nhường đất để khởi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, sau đó sẽ được cấp đất tái định cư, xây lại nhà ở ổn định. Nhưng, gần 1 năm rồi mà khu tái định cư chưa xong, năm nay cả gia đình tôi phải tiếp tục đón Tết trong căn nhà tạm này” - ông Hoàng Đức Hùng cho hay.

Ở huyện Cam Lộ, có 130 hộ dân thuộc diện tái định cư do ảnh hưởng dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Hiện, UBND huyện Cam Lộ đang triển khai xây dựng 3 khu tái định cư tại xã Cam Thủy, Cam Tuyền và Cam Hiếu với tổng vốn trên 140,1 tỉ đồng. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, hiện vị trí xây dựng 3 khu tái định cư này chỉ mới đổ một ít đất nền rồi dừng lại.

Cũng như ở huyện Cam Lộ, tại huyện Gio Linh, 3 khu tái định cư có tổng mức đầu tư trên 110,1 tỉ đồng là nơi ở cho 129 hộ dân vẫn chưa hoàn thành. Trong đó, khu tái định cư xã Hải Thái là khu đầu tiên được khởi công tại tỉnh Quảng Trị, nhưng đến nay mới đạt khoảng 45% khối lượng.

Được biết, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị có tổng chiều dài 32,53 km, có hơn 350 hộ dân phải di dời. Để ổn định cuộc sống cho hơn 350 hộ dân, phải triển khai xây dựng 9 khu tái định cư ở huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, nhưng chưa có khu tái định cư nào hoàn thành.

Theo Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ tỉnh Quảng Trị, nguyên nhân của việc chậm trễ hoàn thành các khu tái định cư là một số điểm đang còn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, và thiếu đất đắp. Ngoài ra, quá trình thi công gặp nhiều bất lợi do thời tiết thường xuyên có mưa kéo dài ảnh hưởng lớn đến tiến độ và chất lượng công trình.

Để người dân trong diện tái định cư ổn định cuộc sống trước mắt, UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất chủ trương hỗ trợ các hộ dân diện giải tỏa đã bàn giao mặt bằng 2 triệu đồng/tháng chi phí thuê nhà trong thời gian chờ bố trí đất tái định cư. Đồng thời, các địa phương tiếp tục thực hiện phương án bố trí tạm cư, vận động người dân di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn