MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình xây vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Anh Huy

Chung cư mini xây sai phép 6 tầng, chính quyền cưỡng chế mới được cắt điện

CAO NGUYÊN LDO | 25/10/2023 07:26

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, đơn vị sẵn sàng cắt điện hỗ trợ đảm bảo an toàn khi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm theo yêu cầu của UBND huyện hiện nay không có trong quy định của pháp luật.

Báo Lao Động đã có bài phản ánh về việc “Vụ chung cư mini xây sai phép 6 tầng, xã nói có trách nhiệm của điện lực”.

Theo đó, báo cáo của UBND xã Tân Xã cho rằng, Công ty Điện lực huyện Thạch Thất không thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong việc tạm ngừng cấp điện đối với công trình vi phạm nêu trên.

Về vấn đề này, phía Công ty Điện lực huyện Thạch Thất đã có công văn do ông Phùng Văn Hưng - Phó Giám đốc Công ty - ký nêu rõ về công tác ngừng cấp điện đối với các trường hợp cụ thể.

Qua đó, theo văn bản số 4608/BCT-ĐTĐL ngày 27.5.2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn ngừng cấp điện của Luật Xây dựng, hướng dẫn để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Xây dựng năm 2014, các đơn vị điện lực không thực hiện ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật Xây dựng.

Văn bản số 11151/BCT-ĐTĐL ngày 24.11.2017 về việc hướng dẫn ngừng cấp điện theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng dẫn Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18.11.2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng không quy định về biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp điện.

Do vậy, từ thời điểm Nghị định số 155/2016/NĐ-CP có hiệu lực, các đơn vị điện lực không thực hiện ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 30/2013/TT-BCT nay được thay thế bằng Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9.9.2020.

“Theo văn bản số 220/ĐTĐL-PC ngày 2.3.2023 của Bộ Công Thương về việc ngừng cung cấp điện liên quan đến phòng cháy chữa cháy (PCCC), có nội dung việc ngừng, giảm cung cấp điện hiện nay được quy định tại Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP và Thông tư số 22/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (được sửa đổi bởi Thông tư 42/2022/TT-BCT ngày 30.12.2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện), trong đó, không có quy định về việc ngừng cung cấp điện đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về PCCC”, công văn nêu rõ.

Công văn do ông Hưng ký cũng khẳng định, việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm về PCCC, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng theo yêu cầu của UBND huyện Thạch Thất hiện nay pháp luật không có quy định.

Đồng thời, Công ty cũng có đề xuất tham mưu với UBND huyện Thạch Thất là đơn vị sẵn sàng cắt điện hỗ trợ đảm bảo an toàn khi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm như đã nêu ở trên.

Kiên quyết ngừng giảm mức cung cấp điện đối với các trường hợp sử dụng điện không an toàn, sai mục đích theo quy định tại Thông tư 22/2020/TT-BCT ngày 9.9.2020 của Bộ Công Thương.

Các trường hợp sai phạm khác (vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm về phòng cháy chữa cháy…), tổng hợp để báo cáo Đoàn kiểm tra liên ngành và thực hiện theo kết luận của Đoàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn