MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu đất triển khai dự án Phương Mai Bay Resort tại Khu kinh tế Nhơn Hội ở Bình Định. Ảnh: Hoài Luân

Có vấn đề trong triển khai các dự án ở Khu kinh tế Bình Định

Hoài Phương LDO | 23/08/2024 06:00

Bình Định - Hiện nay, tỉ lệ dự án lấp đầy diện tích trong Khu kinh tế Nhơn Hội đã hơn 60%, thế nhưng việc "biến" dự án thành hiện thực vẫn còn nhiều vấn đề.

Được kỳ vọng là trung tâm phát triển chính của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành cực tăng trưởng đối trọng, liên kết chặt chẽ với sự phát triển chung của TP Quy Nhơn và vùng phụ cận. Thế nhưng đến nay, Khu kinh tế Nhơn Hội của Bình Định vẫn còn là bãi cát dài, "trống" dự án, đầu tư chưa xứng tầm.

Toàn cảnh Khu kinh tế Nhơn Hội ở Bình Định. Ảnh: Dũng Nhân

Được biết, Khu kinh tế Nhơn Hội thành lập từ năm 2005, có diện tích 12.000ha, bao gồm TP Quy Nhơn và một phần của huyện Tuy Phước, Phù Cát. Đến năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh tổng thể Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040, mở rộng thêm 2.308ha tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh).

Sau quy hoạch, Khu kinh tế Nhơn Hội có 8 phân khu chức năng, trong đó hoàn thành 6 quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch chi tiết của các dự án thứ cấp, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư.

Dự án Phương Mai Bay Resort tại Khu kinh tế Nhơn Hội chậm tiến độ. Ảnh: Hoài Luân

Tuy nhiên, từ sau dịch COVID-19, suy thoái kinh tế toàn cầu và thị trường bất động sản ảm đạm đã gây ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của Khu kinh tế Nhơn Hội. Nhiều dự án trong lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ và xây dựng khu đô thị bị dừng hoặc triển khai cầm chừng.

Tại khu hiện hữu 12.000ha, hạ tầng kỹ thuật và các đường trục trong trung tâm khu kinh tế được đầu tư hiện đại. Tuy nhiên, dọc đường trục chính từ TP Quy Nhơn về thị trấn Cát Tiến, nhiều đoạn vẫn chỉ là bãi cát dài, lởm chởm cỏ dại.

Nhiều vị trí trong Khu kinh tế Nhơn Hội vẫn còn là bãi cát lởm chởm cỏ dại. Ảnh: Hoài Luân

Thông tin về vấn đề này, ông Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Bình Định - cho biết, về công tác kêu gọi đầu tư, tỉnh đã làm tốt. Hiện nay, tỉ lệ dự án lấp đầy diện tích trong Khu kinh tế Nhơn Hội đã chiếm hơn 60%. Tuy nhiên việc triển khai, biến các dự án thành hiện thực có nhiều vấn đề.

"Hiện nay, việc triển khai các dự án đang có vấn đề, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có 3 nguyên nhân chính, gồm: Năng lực của nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và vướng quy hoạch.

Nhiều người cũng đặt dấu hỏi về năng lực của các nhà đầu tư, tuy nhiên qua rà soát tại thời điểm lựa chọn nhà đầu tư, các chủ dự án đều có năng lực tốt. Vừa rồi, Ban đã rà soát lại hết và đã đề xuất thu hồi một số dự án. Trách nhiệm của Ban là tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án", ông Sơn cho hay.

Tại buổi làm việc với Ban quản lý KKT tỉnh vào giữa tháng 8.2024, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đánh giá cao việc Ban đã tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp làm dự án. Tuy nhiên, ông Dũng lo ngại việc thu hút đầu tư không đạt kết quả như kỳ vọng.

"Sau gần 20 năm, Khu kinh tế Nhơn Hội vẫn là bãi cát mênh mông. Đi từ đầu này đến đầu kia, chỉ có vài dự án", ông Dũng trăn trở và yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế và tập trung hoàn thành quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội phù hợp với thực tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn