MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con riêng xuất hiện vẫn được hưởng thừa kế. Ảnh: Hiếu Anh

Con riêng xuất hiện có phải chia lại thừa kế?

Hiếu Anh LDO | 04/09/2022 06:00
Trường hợp di sản của người chết đã phân chia xong mà xuất hiện người thừa kế hợp pháp mới thì có phải phân chia lại?

Anh Hoàng Đức Tiến ở Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ: Bố mẹ tôi có 3 người con ruột. Bố tôi mất cách đây 6 tháng không để lại di chúc. Do đó, phần đất của bố tôi (gần 500 m2 ) đã được chia đều cho 4 người (mẹ và 3 anh em tôi) 4 phần bằng nhau.

Chúng tôi cũng đã hoàn thiện thủ tục sang tên. Tuy nhiên gần đây có một người con riêng của bố tôi tới nhận. Người này có đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Chúng tôi cũng xác nhận đây đúng là sự thật. Vậy trường hợp này, gia đình tôi có cần chia lại phần đất của bố tôi để lại hay không?

Chia sẻ về vấn đề này, Luật gia Nguyễn Gia Hải, Công ty Luật TNHH Thái Hà cho biết, điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Như vậy, người con riêng của bố anh Tiến là con đẻ của người chết sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Người này thuộc diện người thừa kế theo pháp luật.

Trong trường hợp này, gia đình có thể thỏa thuận về việc phân chia lại di sản. Còn theo quy định của pháp luật trường hợp này được quy định tại Điều 662 Bộ Luật Dân sự 2015.

Theo đó, Điều 662 quy định về phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế như sau:

1. Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỉ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không cần thực hiện phân chia lại bằng hiện vật (chia lại đất). Tuy nhiên, những người đã nhận thừa kế phải thanh toán một khoản tiền tương ứng phần đất mà người đó đáng được nhận tại thời điểm phân chia di sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn