MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù đã có quyết định cưỡng chế đối với công trình sai phạm tại phường Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội), tuy nhiên đến nay phản ánh của người dân vẫn chưa được xử lý. Ảnh: Phan Anh

Công trình sai phạm ở phường Yên Sở: Gia hạn cưỡng chế 3 lần không xong

Phan Anh LDO | 19/05/2021 20:00
Một công trình sai phạm tại phường Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội) ngang nhiên tồn tại, quận đã nhiều lần chỉ đạo song phường vẫn chưa thể triển khai. Lý do nào khiến một công trình sai phạm, quy mô nhỏ lại khó xử lý đến như vậy?

"Điệp khúc" gia hạn cưỡng chế

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân trên địa bàn phường Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội) bức xúc cho rằng ông Trương Thành Tâm - Chủ tịch UBND phường Yên Sở - sau khi để xảy ra xây dựng trái phép trên địa bàn phụ trách đã không thực hiện chỉ đạo của cấp trên, không tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Trịnh Cao Huân tại số nhà 54 ngõ 192, tổ 12, phường Yên Sở.

Theo đó, cuối năm 2020, ông Trịnh Cao Huân tiến hành xây dựng các công trình (lắp dựng khung cột sắt, vách tôn, mái tôn cao khoảng 3,5m; diện tích 50,4m; dựng 2 ván gỗ ép trong nhà khung cột sắt) tại số nhà 54, ngõ 192 đường Tam Trinh, phường Yên Sở.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 15.10.2020, công trình này đã bị Tổ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng phường Yên Sở lập biên bản kiểm tra vì xây dựng công trình không được phép xây dựng trên đất nông nghiệp.

Đến ngày 20.10.2020, UBND phường khẳng định việc xây dựng này là trái với quy định, yêu cầu ông Trịnh Cao Huân tháo dỡ, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu, xong trước ngày 23.10.2020. Sau thời hạn trên, nếu ông Trịnh Cao Huân không thực hiện, UBND phường sẽ tổ chức xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, mặc dù sau đó người vi phạm không tự giác chấp hành nhưng không hiểu vì lý do gì đến nay công trình này vẫn ngang nhiên xây dựng, tồn tại bất chấp vi phạm pháp luật.

Ngày 13.01.2021, UBND quận Hoàng Mai ban hành quyết định số 57/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Đến ngày 22.01.2021, UBND phường Yên Sở đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính về đất đai đối với ông Trịnh Cao Huân, vị trí vi phạm tại tổ 12 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó kế hoạch này lại không được thực hiện.

Ngày 9.3.2021, UBND quận Hoàng Mai ban hành quyết định số 1511/QD-GHCC về việc gia hạn thời hạn thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, thời hạn thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được gia hạn đến hết ngày 31.3.2021.

Đến ngày 16.3.2021, UBND phường Yên Sở tiếp tục có Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính về đất đai đối với ông Trịnh Cao Huân.

Tuy nhiên, theo người dân, sau quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của UBND quận Hoàng Mai, ông Trương Thành Tâm với chức danh Chủ tịch UBND phường Yên Sở không chỉ đạo để tiến hành cưỡng chế hành vi vi phạm hành chính về đất đai của ông Trịnh Cao Huân.

Theo tìm hiểu của PV, sau nhiều lần gia hạn quyết định cưỡng chế, đến ngày 30.3, bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai - tiếp tục ký thêm quyết định gia hạn, kéo dài thời gian xử lý sai phạm đến hết tháng 5.

Chưa xử lý cán bộ vì... bận

Ông Bùi Thanh Nhã - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai - cho biết, UBND quận Hoàng Mai đã có quyết định cưỡng chế, tuy nhiên, phía phường chưa thực hiện chức năng của mình.

"Đội Quản lý trật tự xây dựng sẽ nhắc nhở để phường thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định" - ông Nhã khẳng định.

Trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết, quận đã vào cuộc xử lý sai phạm người dân nêu. Người trực tiếp chỉ đạo vụ việc là ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai.

Đối với phản ánh của người dân về việc lãnh đạo phường Yên Sở, cụ thể là Chủ tịch UBND phường - ông Trương Thành Tâm - không thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hoàng Mai, ông Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai - khẳng định thời gian tới UBND quận sẽ xử lý. Ông Thái thừa nhận hiện nay đơn vị chưa xử lý cán bộ vì đang tập trung công tác phòng dịch và phục vụ bầu cử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn