MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân miệt mài tại công trường ngày giáp Tết. Ảnh Cao Nguyên.

Công trường nhộn nhịp giữa không khí Tết

CAO NGUYÊN LDO | 28/01/2022 07:08

Từng tốp công nhân, kỹ sư cần mẫn với công việc của mình tại công trường khiến họ đang “quên” đi sức hút của không khí xuân. Gương mặt họ hết sức hồ hởi, tập trung cao độ với công việc để đảm bảo tiến độ công trình đang thi công.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, người người đang lo toan sắm Tết, nhưng trên các công trình ở Hà Nội, nhiều công nhân vẫn hối hả, nhộn nhịp, khẩn trương, chạy đua với thời gian để hoàn thành những phần việc theo kế hoạch…

Dù trong ngày thứ Bảy nhưng các công nhân vẫn phải lên công trường như thường lệ. Cuối năm khối lượng công việc càng nhiều bởi lẽ một số công nhân xin nghỉ về quê sớm. Đúng giờ quy định, từng tốp công nhân vẫn khai báo y tế rồi bắt đầu vào công trường.

 Các công trình vẫn nhộn nhịp thi công để kịp tiến độ. Ảnh Cao Nguyên.

Anh Trần Quốc Đỉnh (quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa), công nhân của Công ty Cổ phần và Phát triển Thương mại Xây dựng Hoàng Minh, vẫn đang miệt mài buộc cọc sắt để chuẩn bị đổ bê tông ở công trình nhà ở cao tầng Green Park Quang Anh ở phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội).

Anh Đỉnh nói những ngày này anh em lao động rất phấn khởi, thời tiết cũng se lạnh, không khí mùa Xuân lại về. Dù có tăng ca để đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng tinh thần làm việc của công nhân tại công trường rất khí thế.

“Nhóm của tôi trên 10 công nhân, thi công nhiều phần dễ nhưng cũng có phần rất chậm và khó. Mình cố gắng làm để cuối năm có thể xong cơ bản rồi về quê ăn Tết được lâu hơn. Thông thường làm đến 5h30 chiều, nhưng có những lúc tăng ca đến 7 hay 8h tối mới xong”, anh Đỉnh chia sẻ.

Cũng rất muốn để về Tết sớm nhưng để đảm bảo tiến độ nên anh Khoa đành phải ở lại làm cố. “Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết, anh em ở đây đa số đều ở xa nên rất mong ngóng đến ngày về quê. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn động viên nhau cố gắng làm việc tích cực để đảm bảo tiến độ bàn giao dự án”, công nhân Vũ Công Khoa (25 tuổi) tâm sự.

 Dù chạy đua với tiến độ nhưng an toàn lao động vẫn được đảm bảo. Ảnh Cao Nguyên.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Tuấn Nam - Giám đốc Công ty Cổ phần và Phát triển Thương mại Xây dựng Hoàng Minh (đơn vị thầu) cho rằng, càng về cuối năm thì số lượng công nhân càng ít đi. Bởi một số công nhân họ ở xa nên xin về sớm với gia đình, số còn lại nói rằng do yêu cầu của địa phương nên phải về trước để thực hiện cách ly.

“Số công nhân ít nhưng khối lượng công việc vẫn nhiều thậm chí chủ đầu tư áp phải đảm bảo tiến độ nên những người ở lại đều phải làm tăng ca. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn luôn xác định, an toàn lao động trong các công trình xây dựng là yếu tố quan trọng nhất để giảm thiểu khả năng sự cố, nhất là trong những ngày giáp Tết”, ông Nam nói.

Cũng theo ông Nam, công tác thi công đang được triển khai nhộn nhịp, nhưng công trường các dự án vẫn luôn được sắp xếp gọn gàng, các biển báo đầy đủ, công nhân ra công trường có quần áo, mũ bảo hộ. Công tác an ninh trật tự được bảo đảm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn