MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân sinh sống ở chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chờ đợi lấy đồ đạc. Ảnh: Thu Giang

Cột chống của chung cư mini ở Hà Nội mất khả năng chịu lực, 60 hộ dân chưa rõ ngày về

Thu Giang LDO | 01/03/2024 11:37

Ban quản lý chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, 2 cột chống nứt vỡ đến nay đã mất hoàn toàn khả năng chịu lực, khiến hàng chục hộ dân lo lắng chưa rõ ngày về.

Theo ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng ban quản lý tòa chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân), 2 cột tại tòa nhà chung cư mini bị nứt vỡ đến nay đã mất hoàn toàn khả năng chịu lực. Hiện 4 cột chống cùng các dầm nhà (thanh chịu lực) liên quan cũng đang chịu ảnh hưởng từ sự cố này.

"Theo sơ đồ 3D, các cột chống đỡ của tòa nhà chung cư mini hiện đã không đủ tải, bị thiếu khuyết một cái dầm nhà ra thang máy so với bản thiết kế. Trong khi đó, tiết diện của cột chống đỡ hiện tại cũng đang nhỏ hơn so với bản thiết kế từ trước" - ông Nguyễn Hồng Phong nói.

Tầng 1 tòa nhà chung cư mini đang được gia cố tạm bằng hệ thống giàn giáo chống đỡ. Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội

Ông Phong cho rằng, theo thẩm định của UBND quận Thanh Xuân, dự kiến mức chi phí sửa chữa sự cố có thể lên đến 4-5 tỉ đồng.

Thay vì kế hoạch sửa chữa gói gọn trong 1 tháng như trước, việc xin chấp thuận của UBND quận Thanh Xuân sẽ phải mất khoảng 2 tháng để hoàn thiện giấy tờ, 2 tháng tiến hành thi công. Nếu bên thứ 3 can thiệp vào làm chuẩn chỉnh thì có thể kéo dài thêm 4-5 tháng.

Hiện tại, việc chống, gia cố tạm thời của chủ đầu tư nhằm làm cho kết cấu nhà ổn định, tạo khoảng thời gian cần thiết để tiến hành các bước theo công văn của UBND quận Thanh Xuân.

Trước phản hồi này, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân) cũng đã bức xúc, đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư khi thi công, xây dựng tòa nhà sai thiết kế, ảnh hưởng đến quyền lợi, cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Cuộc họp cư dân với Ban quản lý chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình) tối 29.2. Ảnh: Thu Giang

Trao đổi với PV Lao Động ngày 1.3, một cư dân tên L.H (sinh sống ở chung cư mini ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân) chia sẻ, tại biên bản cuộc họp trước đó ngày 22.2, chủ đầu tư đã cam kết với cư dân trong vòng 1 tháng sẽ sửa chữa, hoàn thiện xong, cư dân có thể về sinh sống như bình thường.

Nếu theo phương án của UBND quận Thanh Xuân đưa ra, việc sửa chữa tòa nhà có thể kéo dài đến 6-10 tháng, người dân tại đây không biết sẽ đi đâu về đâu khi việc thuê trọ vô cùng bất tiện, tốn kém chi phí.

Anh L.H cũng nhẩm tính, thường mỗi hộ dân tại đây đang bỏ ra khoảng 5 triệu đồng/tháng để thuê trọ, gần 60 hộ dân nếu phải đi thuê trọ trong vòng 1 tháng sẽ mất khoảng 300 triệu đồng, 10 tháng sẽ mất số tiền rất lớn gần 3 tỉ đồng.

"Đa số các cư dân tại đây đều cho rằng, việc thiết kế, xây dựng tòa nhà chung cư mini không đảm bảo kết cấu chịu lực thì chủ đầu tư sẽ phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm khi đã bán căn hộ không đạt chất lượng cho người dân.

Hiện hàng chục hộ dân tại đây đang phải tản mát đi thuê trọ khắp nơi, có nhà nhưng chưa biết ngày nào được về ở" - một người dân phải đưa cả gia đình thuê trọ ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn