MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Căn nhà cuối cùng trên dự án sân vận động lớn nhất Thái Nguyên đã được cưỡng chế tháo dỡ. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Cưỡng chế căn nhà cuối trên đất dự án sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Việt Bắc LDO | 15/12/2023 19:02

Hơn 300 người thuộc nhiều lực lượng khác nhau đã được huy động để cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà cuối cùng còn án ngữ trên khu vực dự án xây dựng sân vận động lớn nhất Thái Nguyên.

Ngày 15.12, ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP Thái Nguyên đã tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với gia đình ông Lại Tiến Vinh (xóm Chợ, xã Phúc Trìu) để bàn giao mặt bằng xây dựng sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Khu đất thực hiện cưỡng chế có tổng diện tích 536m2 là loại đất ở. Trên đất có cây cối và nhà 1 tầng xây gạch chỉ đỏ, lợp mái (là công trình xây dựng trái quy định của pháp luật, không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ).

Đây là hộ cuối cùng trong tổng số 94 hộ có đất cần thu hồi để thực hiện Dự án và là hộ duy nhất phải tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Các lực lượng tiến hành cưỡng chế tháo dỡ căn nhà của ông Lại Tiến Vinh còn án ngữ trên công trường dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên. Ảnh: Chung An.

Hộ dân bị cưỡng chế thu hồi đất không có hành vi chống đối, không gây rối an ninh trật tự.

Trước đó, trao đổi với PV, ông Lê Duy Khương - Chủ tịch UBND xã Phúc Trìu cho biết, cơ quan chức năng đã có thông báo và yêu cầu hộ ông Lại Tiến Vinh tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng nhưng hộ dân này không tự nguyện chấp hành nên phải cưỡng chế theo quy định. Các hộ dân còn lại hiện đã đồng thuận và tự nguyện tháo dỡ công trình.

Sân vận động Thái Nguyên được khởi công từ tháng 12.2022, tổng mức đầu tư trên 535 tỉ đồng với quy mô 22.000 chỗ ngồi với một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Dự án được xây dựng trên 15 ha. Dự kiến, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên này sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn