MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều dự án khách sạn lớn ven biển chưa biết ngày hoàn thành. Ảnh: Thùy Trang

Đà Nẵng: Nhiều khách sạn lớn ven biển vắng khách, nhiều dự án xây dở dang

THÙY TRANG LDO | 05/03/2023 11:53

Du lịch Đà Nẵng được đánh giá là đang phục hồi, doanh thu năm 2022 còn tăng so với năm 2019. Tuy nhiên thực tế, ngành khách sạn lại phục hồi rất chậm. Bóng ma của đại dịch COVID-19 vẫn khiến nhiều dự án khách sạn lớn, nằm ở đất vàng ven biển Đà Nẵng bị bỏ dở, chưa biết khi nào mới hoàn thành.

Dọc đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp của hai quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, không khó để người dân, du khách bắt gặp những dự án khách sạn vài chục tầng nhưng bị bỏ dở thi công.

Có công trình chỉ vừa hoàn thành phần thô nhưng cũng có công trình đã gần đến đoạn hoàn thiện, đưa vào sử dụng cũng bị bỏ hoang vắng. Các cửa vào của dự án được đóng kín. Một vài trong số đó chỉ có vài bảo vệ trông coi đồ đạc.

Ngay tại mặt tiền phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, tòa nhà khách sạn Holiday Beach nằm im lìm dù bên ngoài tòa nhà đã được ốp kính hoàn thiện. Hồi đầu năm 2022, khi khu phố du lịch sắp khai trương, UBND quận đã phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dọn dẹp lại khuôn viên trước và sau khách sạn để tạo cảnh quan cho mặt tiền phố du lịch.

 Khách sạn lớn ngay mặt tiền phố du lịch nhưng chưa biết ngày đi vào hoạt động. Ảnh: Thùy Trang

“Họ cũng chấp hành dọn dẹp sạch sẽ chứ 2 năm dịch, dự án này bị bỏ hoang khiến tường bị mốc, nước chảy tràn xuống vỉa hè nhìn rất nhếch nhác. Nhưng cũng chỉ được như vậy, phía chủ dự án cũng không thấy đả động gì hơn và cũng chẳng biết bao giờ dự án mới hoàn thiện mở cửa đón khách” – ông Nguyễn Văn Thủy (trú quận Ngũ Hành Sơn), người dân sinh sống gần dự án này cho hay.

Đại diện UBND quận Ngũ Hành Sơn xác nhận, dự án khách sạn và resort Holiday Beach đã được xây dựng nhiều năm nay, từ trước cả dịch bệnh COVID-19 nhưng đến nay do nhà đầu tư gặp khó khăn nên công trình vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Một lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cũng cho biết, những dự án khách sạn lớn ven biển trên địa bàn quận hiện đang bị bỏ dở, không thi công một phần do chủ dự án xin điều chỉnh công năng hoặc có thể do thiếu vốn.

"Phía quận cũng thường xuyên có văn bản đề nghị Sở Xây dựng đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án để tránh gây cảnh nhếch nhác, hoang tàn đô thị" - lãnh đạo này cho hay. 

Ngành Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2023, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 742,5 nghìn lượt, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, đạt 90,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 4.374 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó doanh thu lưu trú, ăn uống của Đà Nẵng có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong các tỉnh, thành (Đà Nẵng tăng 114,7%, Khánh Hòa tăng 65,7%, Quảng Ninh tăng 47,7%, TPHCM tăng 45,1%, Đồng Nai tăng 25,4%, Hà Nội tăng 21,9%, Bình Dương tăng 6,2%).

 Một công trường xây dựng từ lâu vắng lặng. Ảnh: Thùy Trang

Tuy nhiên, thực tế ngành khách sạn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về cả vốn và nguồn khách. Nhiều khách sạn lớn nhỏ dù đã đi vào hoạt động nhưng mở cửa ngày nào lại sợ lỗ ngày đó.

Ông Trịnh Bằng Có - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, không chỉ có những dự án đang làm gặp khó khăn mà suốt thời gian qua, nhiều khách sạn đã hoạt động cũng phải rao bán để cắt lỗ.

Nhiều dự án đang trong tình trạng không có công nhân, máy móc thi công. Ảnh: Thùy Trang

Có thời điểm, Đà Nẵng có khoảng 1.000 khách sạn lớn, nhỏ thì có khoảng 20-30% khách sạn rao bán. Nguyên nhân các khách sạn rao bán là vì nguồn khách không có, không đảm bảo trang trải các khoản vay và nợ ngân hàng lại đến hạn.

Sau đại dịch, hoạt động du lịch đã quay trở lại nhưng khách đến Đà Nẵng chưa ổn định như các năm trước dịch. Du lịch Đà Nẵng chủ yếu phụ thuộc vào 3 thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện 3 thị trường này vẫn chưa phục hồi như trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn