MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
UBND tỉnh Đắk Nông quyết định thu hồi hơn 1.700ha đất của Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng để giao cho địa phương quản lý. Ảnh: Phan Tuấn

Đắk Nông thu hồi hơn 1.700ha đất và rừng của Vườn Quốc gia Tà Đùng

Phan Tuấn LDO | 26/10/2023 16:51

UBND tỉnh Đắk Nông quyết định thu hồi 1.719ha đất của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng để bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Ngày 26.10, lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng xác nhận, UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định thu hồi 1.719ha đất và rừng của đơn vị để giao cho UBND huyện Đắk Glong quản lý, bảo vệ.

Trong số này, diện tích có rừng là 93,42ha và 1.625,58ha là đất chưa có rừng. Diện tích này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông chủ trì đánh giá hiện trạng vào tháng 4.2022.

Lý do UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi là do Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng không có nhu cầu sử dụng đất. Việc thu hồi theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 65, Luật Đất đai năm 2013.

Trước khi bị thu hồi đất, Vườn quốc gia Tà Đùng có tổng diện tích hơn 24.500ha. Tổng diện tích rừng theo quy hoạch của Vườn quốc gia Tà Đùng gần 21.000ha. Độ che phủ rừng đạt khoảng 85% diện tích.

Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng cho biết, khu vực thu hồi đất nằm ở địa giới hành chính xã Đắk Som (Đắk Glong) và giáp với huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng).

Tại khu vực này, người dân huyện Đam Rông đã sinh sống, hình thành khu dân cư và canh tác ổn định từ những năm 90 của thế kỷ XX.

Trước đó, Báo Lao Động có nhiều bài viết phản ánh tình trạng, hàng nghìn người dân Lâm Đồng “sống lậu” trên quê hương mình. Họ dựng nhà sinh sống, sản xuất tại chỗ bao đời nay, nhưng phần đất đó lại thuộc địa giới hành chính của tỉnh Đắk Nông quản lí.

Hiện chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng đã kéo điện lưới cho người dân sử dụng, đầu tư xây dựng trường học, đường sá, trạm y tế... trên địa giới hành chính thuộc tỉnh Đắk Nông quản lí.

Tuy nhiên, những đầu tư này chưa đủ để khu vực dân cư có quy mô lớn hàng nghìn nhân khẩu phát triển. Hiện có rất nhiều người dân lâm vào cảnh khó khăn vì không được cấp sổ đỏ để vay vốn, con em bỏ học vì đường đi lại khó khăn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn