MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án chung cư đắp chiếu cả thập kỷ. Ảnh: Cao Nguyên.

Dân khát nhà ở, nhiều dự án chung cư dang dở giữa chừng

CAO NGUYÊN LDO | 28/11/2023 06:00

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng dang dở với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng rồi bỏ giữa chừng từ nhiều năm nay.

Điển hình là dự án chung cư Dragon Riverside Tincom Pháp Vân (Thanh Trì, Hà Nội). Nhiều năm qua, công trình nhà chung cư xây dựng dở dang ngay tại ngã tư đường Nguyễn Bồ - Trần Thủ Độ - Nguyễn Bặc (thuộc xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì) khiến người dân không khỏi xót xa, bởi cảnh tượng bỏ hoang, lãng phí.

Tháng 10.2009, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và thương mại Thăng Long (Tincom Group) được UBND TP Hà Nội trao quyết định làm chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án trên khu đất rộng 56.440m2, thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Sau thời gian dài dừng thi công, sắt thép cột tầng 9 đã bị hoen gỉ, hư hỏng. Ảnh: Cao Nguyên.

Thế nhưng, vì thi công chưa có giấy phép xây dựng, dự án đã bị đình chỉ. Đến cuối năm 2011, dự án Tincom Pháp Vân mới có giấy phép xây dựng.

Đến tháng 11.2011, dự án vẫn chưa xong phần móng, chỉ là một đống ngổn ngang, hoen gỉ. Thời gian tái thi công chẳng được bao lâu thì đến đầu năm 2012, dự án rơi vào cảnh "đắp chiếu".

Đến năm 2016, dự án tiếp tục được triển khai và đổi tên từ Timcom Pháp Vân thành Dragon Riverside Pháp Vân, quảng bá rầm rộ khắp nơi. Nhưng đến năm 2018, dự án lại tiếp tục dừng thi công.

Nhiều năm qua, công trình nhà chung cư xây dựng dở dang ngay tại ngã tư đường Nguyễn Bồ - Trần Thủ Độ - Nguyễn Bặc thuộc xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên.

Theo thiết kế, dự án gồm 29 tầng cùng với 1 tầng lửng, 2 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm. Thế nhưng, đến nay, dự án mới chỉ triển khai tới tầng thứ 25 và vẫn chỉ là một khối bê tông khổng lồ, bỏ hoang.

Một dự án khác là Hanoi Time Tower (Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông) do Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR - thành viên của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PCV) - nay đổi tên thành Công ty Đầu tư PVR Hà Nội làm chủ đầu tư.

Được khởi công từ quý 2.2010 nhưng đến nay, dự án Hanoi Time Tower cao 39 tầng do PVCR làm chủ đầu tư vẫn chỉ dừng lại ở tầng 9. Ảnh: Cao Nguyên.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 7.000m2, gồm 41 tầng, trong đó gồm 39 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng diện tích sàn xây dựng gần 110.000m2 và khởi công từ quý 2.2010 nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở tầng 9.

Ghi nhận của PV Lao Động trong ngày 27.11 cho thấy, hiện tại dự án không có hoạt động thi công. Sau thời gian dài dừng thi công, sắt thép cột tầng 9 đã bị hoen gỉ, hư hỏng.

Nhìn từ trên cao, có thể thấy vật liệu xây dựng và rác thải chất đống quanh dự án. Ảnh: Cao Nguyên.

Theo phản ánh của khách hàng mua căn hộ tại Hanoi Time Tower, dự án này được triển khai với mục đích xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên của PVC. Không ít người đã phải mua lại suất ưu đãi của cán bộ, công nhân viên của PVC.

Thời điểm mở bán ra thị trường hơn 10 năm trước, các căn hộ tại đây có giá bán trung bình ở mức 22,5 triệu đồng/m2.

Cách đây một năm, vào ngày 13.8.2022, chủ đầu tư có văn bản gửi đến khách hàng mua căn hộ tại dự án Hanoi Time Tower.

Trong công văn gửi khách hàng, PVCR cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế, dự án tòa nhà Hanoi Time Towers chưa biết khi nào mới tái khởi động trở lại vì hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn