MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu rộng khoảng 20,8ha. Ảnh minh họa: UBND huyện Sóc Sơn

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp 20,8ha ở Hà Nội

Thu Giang LDO | 07/11/2023 16:40

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, huyện đang tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hồ sơ quản lý đất đai để dự án cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, quy mô 20,8ha nhanh chóng được vận hành.

Tìm hiểu của Lao Động ngày 7.11, dự án cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu có quy mô 20,8ha, nằm trên địa bàn xã Xuân Thu (huyện Sóc Sơn).

Dù đã trải qua 5 năm nhưng đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, gặp vướng mắc liên quan đến hồ sơ quản lý đất đai.

Ông Bùi Duy Cường - Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn - khẳng định, việc xây dựng cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu là chủ trương đúng đắn của TP Hà Nội.

Cụ thể, trên địa bàn Hà Nội hiện có 18 cụm công nghiệp được UBND TP Hà Nội giao đất, đang tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng. Các địa phương giáp ranh Thủ đô như Bắc Ninh, Bắc Giang… cũng đang phát triển rất mạnh mô hình các cụm công nghiệp làng nghề.

Thời gian qua, Huyện uỷ Sóc Sơn đã chỉ đạo UBND huyện triển khai nhiều giải pháp, bao gồm cả việc trực tiếp đối thoại với người dân.

Hiện nay, dự án cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu còn gặp vướng mắc liên quan đến hồ sơ quản lý đất đai. Tuy nhiên, UBND huyện Sóc Sơn cũng đã thảo luận, tìm ra hướng giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cụm công nghiệp làng nghề.

Quy hoạch dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh: UBND huyện Sóc Sơn

Theo ông Bùi Duy Cường - Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn, cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu là một trong nhiều dự án sắp được triển khai thực hiện tại huyện Sóc Sơn.

Chính vì vậy, huyện Sóc Sơn đang tập trung để hoàn thành sớm nhất công tác giải phóng mặt bằng, đưa dự án vào vận hành.

Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn cũng đề nghị, UBND huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tối đa về chế độ, chính sách đền bù, hỗ trợ cho người dân, trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Đối với những vấn đề khó khăn, đề nghị UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ, mời chính quyền xã để cùng tháo gỡ kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn