MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống. Ảnh: Phạm Đông

Điểm mới về phân cấp, phân quyền theo Luật đất đai 2024 có lợi cho người dân

Huy Hùng LDO | 25/05/2024 11:03

Luật Đất đai 2024 đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thực hiện cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Về xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai, Luật Đất đai 2024 quy định về trách nhiệm, thời gian các Bộ, ngành và các địa phương đưa hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai vào vận hành, khai thác; quy định kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành có liên quan và quy định về dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử về đất đai nhằm tạo công cụ để người dân, doanh nghiệp có thể truy xuất, kiểm tra quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của cơ quan giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử.

Đặc biệt, Luật Đất đai mới đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, sử dụng đất đai. Bỏ khâu trung gian trong quản lý, sử dụng đất như bỏ quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ban quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Cảng vụ hàng không; Nhà nước trực tiếp giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sử dụng đất.

Nói về việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, Bộ đã tập trung nguồn lực để nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan, hoàn thiện dự thảo ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành. Quá trình soạn thảo cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến, có văn bản còn được gửi lấy ý kiến bộ, ngành địa phương 2 lần (như Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

Quan điểm xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, theo bà Mỹ là tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai. Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn