MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm TP Đà Nẵng không thu hút được người thuê do diện tích phòng nhỏ. Ảnh: Nguyễn Linh

Doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng mong sớm có nhà ở công nhân

Trang Linh LDO | 23/07/2024 14:16

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) kiến nghị TP Đà Nẵng bố trí nhà ở xã hội cho người lao động.

Ngày 23.7, tại hội nghị “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp” do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp TP Đà Nẵng tổ chức, các doanh nghiệp nước ngoài đã có kiến nghị thành phố bố trí xây dựng nhà ở công nhân, đồng thời bàn giao sớm dự án nhà ở xã hội đã xây dựng cho người lao động ổn định cuộc sống.

Có ý kiến tại hội nghị, ông Chuang Bo Wen – đại diện Công ty TNHH Foxlink cho biết, đơn vị sử dụng số lượng 10.000 đến 12.000 lao động. Trong đó, đa phần các lao động là người ngoại tỉnh. Vì vậy, doanh nghiệp đề xuất thành phố sớm bố trí địa điểm xây dựng nhà ở cho công nhân để thu hút người lao động đến thành phố cũng như doanh nghiệp làm việc, phát triển kinh tế.

Cùng trao đổi tại hội nghị, ông Ishikawa Yoshitaka - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, Chi hội Đà Nẵng – cho biết, một số người lao động mua nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước vào tháng 7.2022. Theo hợp đồng thì người mua sẽ được bàn giao nhà vào ngày 31.3.2024.

Tuy nhiên, hiện tại người mua chưa nhận được bàn giao nhà. Trong khi đó, chủ đầu tư đã thu tiền của tới 70% và với tiến độ như hiện tại, người lao động không biết được liệu lại phải chờ đến bao lâu nữa mới được nhận ngôi nhà.

Trao đổi về những nội dung trên, ông Trần Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng - cho biết, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp có số lượng người lao động nhập cư khá đông nên nhu cầu về nhà ở xã hội cũng cao. Sau khi rà soát, thẩm định trình 8/9 đồ án quy hoạch phân khu, Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành liên quan đã rà soát bố trí 139ha để phục vụ cho nhà ở xã hội.

Đối với phân khu công nghệ cao, rà soát, bổ sung 19ha, đầu năm 2024 thành phố đã chấp thuận đầu tư dự án Hòa Hiệp Nam, khi hoàn thành sẽ đáp ứng 1.700 căn hộ, thành phố cũng đã có chủ trương cấp cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khu thiết chế nhà ở, văn hóa, thể thao trên địa bàn Hòa Hiệp Nam, khi hoàn thành sẽ đáp ứng 700 căn hộ.

“Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực từ ngày 1.8 tới đây, Luật có thêm quy định mới nhà lưu trú công nhân được phép xây dựng trên đất thương mại dịch vụ nên đề nghị các doanh nghiệp cùng với Ban quản lý xem xét lựa chọn các khu đất thương mại dịch vụ có thể làm cơ sở lưu trú cho công nhân để hỗ trợ nhà ở cho công nhân”, ông Trần Văn Hoàng trả lời kiến nghị.

Theo ông Hoàng, từ tháng 2 đã có văn bản yêu cầu Công ty Sài Gòn Thuận Phước có văn bản làm việc cụ thể với người dân đã mua căn hộ, Công ty Sài Gòn Thuận Phước đã có 2 cuộc tiếp xúc và cam kết 31.12 sẽ bàn giao. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc và hỗ trợ doanh nghiệp để có những giải pháp để chủ đầu tư có thể rút ngắn thời gian để người lao động mua nhà ở sớm ổn định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn