MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn qua xã Gia Cát, huyện Cao Lộc đã gặp nhiều vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: Tô Công.

Dự án đường gần 1.000 tỉ đồng nối chân núi Mẫu Sơn nhận nhiều tin tích cực

Tô Công LDO | 03/03/2024 06:38

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng.

Như tin đã đưa, dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 (từ thành phố Lạng Sơn đến khu vực chân núi Mẫu Sơn) có tổng mức đầu tư 988 tỉ đồng, trong quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc ở công tác giải phóng mặt bằng, khi các hộ dân (chủ yếu tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) thắc mắc về việc tái định cư, bồi thường của dự án.

Ngày 2.3, trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc - cho biết, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua địa bàn có những dấu hiệu tích cực, nhiều hộ dân đồng thuận và bàn giao mặt bằng.

Công trình dự án đoạn qua địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Ảnh: Tô Công.

"Thời điểm báo chí phản ánh thì còn hơn 1km chiều dài tuyến đường đang vướng mắc. Hơn 1 tháng qua, đã có hơn 30 hộ đồng thuận, bàn giao được thêm khoảng 500m. Với những kiến nghị của người dân, trong thẩm quyền của huyện, huyện đã xử lý, thẩm quyền của tỉnh, huyện cũng đã báo cáo và tỉnh đã có kết quả trả lời" - ông Cường chia sẻ.

Cũng theo ông Cường, hiện các đơn vị đang khẩn trương thi công khu tái định cư để bàn giao cho người dân. Đồng thời, trong tuần tới huyện Cao Lộc sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải phóng mặt bằng dự án xong trong tháng 3.2024.

Các nhà thầu tập kết máy móc, phương tiện để thi công Quốc lộ 4B. Ảnh: Tô Công.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (Chủ đầu tư dự án) cho biết, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phận huyện Lộc Bình cơ bản đã hoàn thành, đoạn qua địa phận huyện Cao Lộc đã bàn giao được khoảng 33,5ha mặt bằng, hiện còn hơn 2ha tương ứng với khoảng 700 - 800m đường chưa bàn giao.

Trước đó, ngày 3.1, Báo Lao Động có bài viết "Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn", phản ánh về dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đến nay vẫn chưa thể thông tuyến do nhiều vị trí vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng.

Người dân trong diện thu hồi đất dự án phản ánh tới phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: CTV.

Từ phản ánh của người dân, có thể thấy 2 lý do khiến người dân chưa đồng ý giải tỏa, bàn giao mặt bằng vì chưa rõ mình có thuộc diện được bố trí đất tái định cư hay không, cùng với đó là thắc mắc vì số tiền bồi thường thấp (bằng 50% giá trị tài sản) do xây dựng nhà và các công trình trên đất nông nghiệp (diện xây dựng trước năm 2014).

Qua khảo sát, phóng viên nhận thấy, các hộ gia đình xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại xã Gia Cát chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, kinh tế còn khó khăn, sự hiểu biết các quy định của pháp luật về đất đai rất hạn chế. Cùng với đó, thời điểm xây dựng trên đất nông nghiệp của người dân đã không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, trở thành một tiền lệ xấu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn