MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án khu nhà ở xã hội gần 1.000 căn hộ ở Thanh Hóa hơn thập kỷ vẫn chưa xong

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG LDO | 12/03/2024 12:51

Thanh Hóa - Dự án nhà ở xã hội, với quy mô gần 1.000 căn hộ (ở TP. Thanh Hóa), sau nhiều năm triển khai vẫn “giậm chân tại chỗ”. Việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chậm điều chỉnh quy hoạch, thẩm định dự án và chậm giao đất.

Chậm tiến độ nhiều năm

Cách đây hơn 1 thập kỷ, dự án nhà ở cho sinh viên được khởi công, triển khai rầm rộ, tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn, dự án dừng lại và bỏ hoang suốt nhiều năm. Sau đó dự án này được chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội. Thế nhưng, sau một thời gian thi công rầm rộ, dự án nhà ở xã hội cũng trong tình cảnh tương tự.

Sau nhiều năm, dự án nhà ở xã hội (ở phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa) mới chỉ xây dựng thô 1 tòa nhà 16 tầng. Ảnh: Quách Du

Năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Cụm nhà ở sinh viên (ở phường Quảng Thành. TP. Thanh Hóa). Quy mô dự án với diện tích khoảng 2,5ha, gồm 3 khối nhà 15 tầng, với tổng kinh phí sau điều chỉnh gần 600 tỉ đồng. Dự án do Sở Xây dựng Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng chỗ ở cho sinh viên trên địa bàn TP. Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 1 năm thi công rầm rộ (được 1 khối nhà khoảng 10 tầng), dự án dừng lại do hết vốn.

Sau khi dự án nhà ở sinh viên dừng thi công, bỏ hoang nhiều năm, đến năm 2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội (chuyển đổi từ dự án nhà ở sinh viên sang nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp). Chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực. Phía chủ đầu tư cũng phải hoàn trả hơn 55 tỉ đồng chi phí đã đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ đối với hạng mục dự án cụm nhà ở sinh viên.

Ngoài 1 tòa nhà đã được xây dựng thô, phần diện tích còn lại của dự án vẫn đang là bãi đất trống. Ảnh: Quách Du

Đến năm 2017, dự án được điều chỉnh chủ trương. Dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp có khoảng 960 căn, trong đó 900 nhà ở xã hội và 60 nhà ở thương mại. Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 450 tỉ đồng. Sau đó, dự án tiếp tục được thi công các hạng mục tiếp theo. Tuy nhiên cũng chỉ được một thời gian ngắn, dự án này tiếp tục dừng lại và nằm “án binh bất động”.

Đến hiện tại, dự án này mới thực hiện xong việc xây thô một khối nhà 16 tầng, với số lượng hàng trăm căn hộ, còn lại là bãi đất trống.

Vì sao dự án “ì ạch”?

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự án chậm tiến độ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, do công tác giải phóng mặt bằng chưa xác định chính xác ranh giới, dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch dự án.

Khu nhà ở xã hội (ở phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa) hiện “án binh bất động“, bên trong các căn hộ phủ đầy bụi. Ảnh: Quách Du

Ngoài ra, trong khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng lại liên quan đến đường điện cao thế chưa được di chuyển, khiến tiến độ dự án chậm; cùng với đó việc đầu tư hệ thống hạ tầng ngoài dự án như hệ thống nước, đường giao thông bên ngoài để kết nối dự án với khu vực lân cận cũng chậm.

Cùng với đó, việc điều chỉnh quy hoạch, thẩm định và giao đất chậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai dự án. Tháng 9.2016, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đối với dự án này. Tuy nhiên, đến tháng 10.2023, UBND tỉnh Thanh Hóa mới có quyết định về việc giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án.

Việc chậm điều chỉnh quy hoạch, thẩm định dự án và chậm giao đất là một trong những nguyên nhân khiến dự án nhà ở xã hội (ở phường Quảng Thành) chậm triển khai. Ảnh: Quách Du

Cũng theo đại diện Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, bên cạnh những nguyên nhân trên, thị trường bất động sản thời gian vừa qua trầm lắng, khó thanh khoản, nên việc đầu tư xây dựng toàn bộ dự án gặp khó khăn. Do đó, chủ đầu tư mới xây được một tòa nhà, còn lại 2 tòa nhà và nhiều hạng mục công trình khác vẫn chưa triển khai.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã phối hợp cùng nhiều đơn vị, sở ngành có liên quan đang đốc thúc chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, khẩn trương triển khai thi công dự án. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện việc hoàn trả số tiền hơn 55 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và Trái phiếu Chính phủ đối với hạng mục của dự án nhà ở sinh viên đã đầu tư trước đó theo đúng tiến độ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn