MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án ôm đất "vàng" cạnh hồ Gươm; Đòi thu danh hiệu KĐT kiểu mẫu Linh Đàm

Phan Anh LDO | 19/07/2019 08:44

Ngành thanh tra phát hiện vi phạm đất đai hơn 50.300 tỉ đồng; Hà Nội nói gì về dự án cạnh Hồ Gươm ôm "đất vàng" ngủ quên?; "Cha đẻ" khu đô thị (KĐT) Linh Đàm: Nhiều người muốn thu hồi danh hiệu đô thị kiểu mẫu... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Ngành thanh tra phát hiện vi phạm đất đai hơn 50.300 tỉ đồng

Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM. Ảnh: Thanhtra.com.vn

6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 3.550 cuộc thanh tra hành chính và hơn 84.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua đó, phát hiện vi phạm hơn 50.300 tỉ đồng, hơn 1.000 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 34.500 tỉ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi 4.037 tỉ đồng, 2 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 15.800 tỉ đồng, 862 ha đất.

Xem thêm...

"Cha đẻ" khu đô thị Linh Đàm: Nhiều người muốn thu hồi danh hiệu đô thị kiểu mẫu

Từng là một trong hai khu đô thị kiểu mẫu được Bộ Xây dựng công nhận, tuy nhiên sau hơn 20 năm không được quản lý quy hoạch đến nơi đến chốn, hiện nay quy hoạch khu đô thị này đang bị biến tướng đồ án, méo mó...

Dự án hồ Linh Đàm từng được trao giải thưởng kiến trúc quốc gia và giải thưởng Thăng Long của Hà Nội. Ảnh: infonet

Trao đổi tại tọa đàm “Phát triển các khu đô thị: Thực trạng và Xu hướng”, ông Đỗ Viết Chiến, Nguyên Cục trưởng Cục Phát triển đô thị; Tổng Thư ký Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam - người được coi là "cha đẻ" thiết kế khu đô thị Linh Đàm nói: 

“Cho đến giờ nhiều người muốn thu hồi danh hiệu đó lại, không còn đô thị kiểu mẫu nữa thì cũng phải thu hồi, điều này phải nói là rất buồn. Một tác phẩm kiến trúc dù dưới dạng nhỏ nhất là một công trình cũng là để đời nữa là một khu đô thị mới thì phải tồn tại hàng trăm năm. Nhưng rất tiếc chỉ có mấy chục năm đã không còn nhìn ra hình hài ban đầu của nó, đó chính là một trong những thực trạng đau buồn”, (theo infonet).

Hà Nội nói gì về dự án cạnh Hồ Gươm ôm "đất vàng" ngủ quên?

Theo UBND TP Hà Nội, các dự án chậm triển khai ở Hàng Bài, Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) mà cử tri phản ánh, chủ yếu là dự án khách sạn, thương mại. Lý do, dự án chưa triển khai thực hiện do vướng mắc về quy hoạch 4 quận nội thành trung tâm Thành phố.

Nằm ở vị trí đắc địa gần Hồ Gươm, khu “đất vàng” hơn 4.000m2 bỏ quên gần chục năm của “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản khiến dư luận bức xúc. Ảnh: Tiền Phong

Đối với Dự án xây dựng công trình hỗn hợp, thương mại, văn phòng và nhà ở tại số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng, "lý do chậm triển khai là sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty cổ phần thời đại mới T&T đã đề nghị xin điều chỉnh dự án về chức năng, chiều cao công trình".

Đối với dự án nhà ở tái định cư tại số 23 phố Hàng Bài do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tam Sơn làm chủ đầu tư; lý do chậm triển khai là do phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư chưa được các hộ dân thống nhất và cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, (theo Tiền Phong).

Xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao 45 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô giáo Mai xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn. Ảnh: Nguyễn Huỳ
Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ và Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông đã thăm và trao 45 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Cao Thị Tuyết Mai - Giáo viên Trường Trung học Hương Nha, huyện Tam Nông.

Gia đình cô Cao Thị Tuyết Mai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô sống cùng với bố mẹ chồng già yếu trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho cuộc sống.

Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn