MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án trung tâm thương mại khu đất vàng ở Hà Nội treo suốt 15 năm

Nhóm phóng viên LDO | 01/12/2023 11:10

Sau 15 năm có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, văn phòng cho thuê Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) đến nay vẫn chỉ "nằm trên giấy", gây lãng phí tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Dự án “Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La” nằm tại phường Xuân La được UBND quận Tây Hồ phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 4.7.2008.

Đơn vị trúng thầu dự án này là Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng (Công ty Sông Hồng).

Tuy nhiên theo ghi nhận của Lao Động, tới ngày 30.11, vị trí dự kiến triển khai dự án đến nay vẫn là bãi đất trống bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, ở ngay góc phía ngoài là một bãi trông giữ xe ôtô. Xung quanh khu đất bị lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán tự phát của người dân.

Anh Nguyễn Lê Sơn (34 tuổi, Xuân La, Tây Hồ) cho biết, hơn 1 thập kỷ dự án “Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La” (Dự án chợ Xuân La) bị bỏ ngỏ ngày hoàn thiện, trong khi xung quanh khu đất "vàng" vô cùng nhếch nhác, người bán hết mổ cá, lại thịt gà ngay trên vỉa hè gây mất mĩ quan đô thị.

Những tiểu thương buôn bán tự phát xung quanh khu vực Dự án chợ Xuân La. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo tìm hiểu của Lao Động, Dự án chợ Xuân La thuộc quy hoạch phân khu A6 của TP Hà Nội, phía đông tiếp giáp ngõ 28 Xuân La, phía Tây Nam giáp mặt đường Xuân La. Dự án có diện tích 2.065m2, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 380 tỉ đồng, tiến độ thực hiện dự án là từ quý III/2010 đến quý III/2012.

Tuy nhiên, suốt 15 năm kể từ khi có quyết định lựa chọn nhà đầu tư, dự án vẫn là khu đất trống với hàng rào vây quanh. Do chậm tiến độ so với kế hoạch, UBND quận Tây Hồ hiện phải bố trí cho các hộ kinh doanh họp chợ tạm tại ngõ 28 Xuân La.

Nằm trên khu đất vàng của quận Tây Hồ, Dự án chợ Xuân La đến nay vẫn là bãi đất trống. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước thực tế trên, cử tri Hà Nội thời gian qua liên tục có  phản ánh về việc dự án bị chậm tiến độ nhiều năm; đồng thời đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo, yêu cầu nhà đầu tư là Công ty Sông Hồng sớm thực hiện dự án.

Báo cáo của Công ty Sông Hồng cho biết, đến ngày 15.8.2023, nhà đầu tư mới thực hiện xong nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (khoảng 170 tỉ đồng).

UBND TP Hà Nội theo đó đề nghị nhà đầu tư rà soát tiến độ thực hiện dự án, thực hiện thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư khi điều chỉnh tiến độ (nếu chậm tiến độ) và điều chỉnh các nội dung khác (nếu có).

Đáng chú ý, dự án thuộc diện các dự án đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trước ngày Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành.

UBND TP Hà Nội cho hay, đối với việc điều chỉnh các dự án đầu tư thuộc diện này, UBND Thành phố đã có Văn bản số 9325/VP-KTN ngày 16.8.2023 chỉ đạo sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng quy định chuyển tiếp của pháp luật về đầu tư để giải quyết đề nghị và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư đối với các dự án nêu trên và các dự án có tính chất tương tự.

Đồng thời giao các quận, huyện liên quan thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định xử lý tình huống để giải quyết đề nghị của nhà đầu tư về điều chỉnh nội dung của các dự án theo quy định pháp luật về đấu thầu, làm cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư theo quy định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn