MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đường tự đặt tên biến khỏi Google; phân khúc nhà bình dân nhiều triển vọng

Phan Anh LDO | 28/07/2019 07:19

Nguyên con dao rơi vào tầng 8 toà Rice City Tây Nam Linh Đàm khiến người dân hoảng sợ; Con đường 10 làn mang tên "Ngô Minh Dương” đã "biến mất" trên Google Maps; Cận cảnh cao ốc nghìn tỉ Aqua Central công an khuyến cáo dân không vào ở... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Nguyên con dao rơi vào tầng 8 toà Rice City Tây Nam Linh Đàm

Tối ngày 26.7, anh Phan Thanh H, cư dân tầng 8 tòa Trung - Rice City Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, phát hiện một con dao chặt rơi ngoài ban công nhà mình. Do rơi từ trên cao xuống, con dao đã làm nứt toác cánh cửa bếp. 

Hình ảnh con dao được người dân chụp lại.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chủ nhà đã đề nghị bảo vệ tòa nhà lập biên bản, đi các tầng tìm chủ nhân con dao nhưng không có ai đứng ra nhận con dao là của mình.

Đáng nói, theo cư dân tòa nhà, đây không phải lần đầu tiên có "vật thể lạ" từ trên trời rơi xuống. Bên cạnh đó, hầu hết các sự cố tương tự đều rất khó để tìm ra "thủ phạm". 

Con đường 10 làn mang tên "Ngô Minh Dương” đã "biến mất" trên Google Maps

Sau loạt bài phản ánh của báo Lao Động, tên đường "Ngô Minh Dương" hiện đã "biến mất" trên Google Maps.

Tên đường “Ngô Minh Dương” xuất hiện trên Google Maps

Cụ thể, con đường mới 10 làn đoạn nối từ Võ Chí Công ra đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) xuất hiện đầy lạ lẫm với hình ảnh tấm biển đường được gắn tên "Ngô Minh Dương".

Không những thế, trên Google Maps, đoạn đường này đã có tên "Ngô Minh Dương" hơn 2 năm nay. Điều này gây bất ngờ với nhiều người dân, nhất là những người sống tại khu dân cư Ngoại giao đoàn (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

Xem thêm...

Hiện trạng cao ốc nghìn tỉ Aqua Central công an khuyến cáo dân không vào ở

Được biết đến là một dự án đắt đỏ với mức bán lên đến cả chục tỉ đồng/căn, cao ốc Aqua Central tại số 44 Yên Phụ (quận Ba Đình, Hà Nội) vừa bị cơ quan chức năng "sờ gáy" vì ngang nhiên cho dân vào ở khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Công an TP Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt tồn tại như giao thông đang thi công hoàn thiện, chưa đảm bảo việc tiếp cận cho xe thang, xe chữa cháy đối với công trình.

Công an TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội không cấp điện, nước sử dụng cho công trình khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC theo chỉ đạo của UBND thành phố .

Xem thêm...

Triển vọng tươi sáng cho phân khúc nhà ở bình dân

Nhà ở bình dân nếu như được phát triển theo các tiêu chuẩn xanh sẽ đem lại hiệu quả kinh tế và môi trường thông qua giảm tiêu thụ tài nguyên, không chỉ cho chủ đầu tư, khách hàng mà còn góp phần giải quyết nguồn cung nhà ở một cách bền vững, góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính.

         

Tuy nhiên, các bên liên quan, đặc biệt là Chính phủ cần phối hợp để cùng thúc đẩy sự phát triển xanh trong phân khúc này, cả về chính sách lẫn ưu đãi tài chính.

Theo ông Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký VNREA, việc chú trọng đầu tư, phát triển phân khúc nhà ở bình dân sẽ đem lại nhiều hiệu quả tích cực.

Trước hết, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là người dân nghèo thành thị; đảm bảo cơ cấu về phát triển nhà ở giá rẻ, bình dân hợp lý, hiệu quả bên cạnh việc phát triển nhà ở cho các phân khúc và đối tượng khác; đảm bảo phát triển thị trường bất động sản một cách bền vững.

Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn