MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị Xuyến, khu phố Đại Đình mong muốn sớm được bàn giao đất. Ảnh: Vân Trường

Gần 100 hộ dân mòn mỏi đợi nhận đất dân cư dịch vụ

Vân Trường LDO | 26/08/2024 09:05

Dự án đất dân cư dịch vụ tại khu phố Đại Đình (phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) bắt đầu triển khai từ năm 2018 với tổng diện tích hơn 2ha, được chia làm 96 lô đất. Đây là dự án được Nhà nước bồi thường cho các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất. Năm 2019, dự án này đổ đường nhựa, tuy nhiên đến nay, chưa thể phân đất giao cho người dân.

Mòn mỏi chờ đợi

Được biết, người dân đã đóng tiền dịch vụ đất từ năm 2018. Đến nay, nhiều hộ dân có nhu cầu xây dựng nhà ở đang rất mong mỏi UBND TP Từ Sơn sớm giải quyết thắc mắc và tiến hành bàn giao đất.

Như trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến, khu phố Đại Đình (phường Tân Hồng, TP Từ Sơn). Gia đình bà Xuyến có ba thế hệ với 7 thành viên, tất cả đều sống chung trong ngôi nhà nhỏ một tầng, trong khi cậu con trai út đã đến tuổi lấy vợ thì gia đình riêng của con gái cũng có tới 5 người, các cháu mỗi ngày mỗi lớn khiến điều kiện sinh hoạt, học tập ngày thêm bất tiện.

“Mong muốn nhất của gia đình và của mọi người dân trong khu phố là các cấp có thể quyền quan tâm đến giải quyết khu đất dịch vụ cho gia đình và cho người dân trong khu phố càng nhanh càng tốt. Gia đình mong sớm được nhận đất để xây dựng các mái ấm riêng, các thế hệ sau được sinh sống ở nơi rộng rãi hơn", bà Nguyễn Thị Xuyến cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại khu vực dự án trên cỏ mọc um tùm. Khu vực đường đi qua dự án không có đèn điện ban đêm khiến người dân lo lắng tiềm ẩn nguy cơ về tình hình an ninh trật tự.

Tình trạng trên đã được người dân phản ánh từ cuối năm 2023, thời điểm đó, đại diện UBND phường Tân Hồng (TP Từ Sơn) phản hồi rằng: Dự án đất dân cư dịch vụ đã dừng thi công từ năm 2021 để phục vụ công tác giải quyết đơn thư của công dân. Khi nào cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các nội dung đơn thư của công dân thì chủ đầu tư (UBND phường Tân Hồng) mới đủ điều kiện triển khai thi công hoàn tất các hạng mục công việc còn lại, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền giao đất cho nhân dân theo quy định.

Trong khi đó, người dân cho rằng, thời gian giải quyết kiến nghị đã kéo dài 2-3 năm, trong khi nhu cầu đất ở của nhiều hộ gia đình đang rất bức thiết. "UBND tỉnh đã yêu cầu giải quyết vấn đề dự án này trong năm 2024, chúng tôi mong mỏi từng ngày nhận được đất để xây nhà", một người dân cho biết.

Sẽ giải quyết dứt điểm vướng mắc

Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, dự án đất dân cư dịch vụ tại khu phố Đại Đình từ khi triển khai vào năm 2018 đã nhận được sự đồng tình của người dân, công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Xây dựng hạ tầng đã đạt 90%. Tuy nhiên, đến năm 2021, do có phát sinh đơn thư của 2 hộ dân trong phạm vi có diện tích thu hồi nên dự án phải dừng thi công.

Đến thời điểm này một hộ dân đã có kết luận giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ còn một hộ dù địa phương đã nhiều lần tuyên truyền vận động nhưng đến nay vẫn chưa nhận tiền bồi thường.

Đại diện UBND phường Tân Hồng cho biết, hộ dân chưa nhận đền bù bởi cho rằng diện tích hơn 380m² đất thu hồi của gia đình là đất lâu dài. Tuy nhiên, trên hồ sơ thiết lập của phường phần diện tích đó thuộc đất công ích nông nghiệp.

Mặt khác theo hồ sơ quản lý của UBND phường, năm 1996, hộ dân trên đã làm thủ tục kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất song không được hội đồng xét duyệt thẩm định do không đủ điều kiện.

Ông Vũ Mạnh Đức - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hồng - cho biết: "Chúng tôi cũng đã đang chỉ đạo cán bộ chuyên môn địa chính xây dựng tổng hợp hồ sơ pháp lý liên quan đến nguồn gốc thửa đất mà công dân kiến nghị. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét và báo cáo ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau đó, ban chỉ đạo sẽ xem xét lại toàn bộ hồ sơ nhằm tháo gỡ và đối thoại với người dân có kiến nghị, tìm ra tiếng nói chung để giải quyết dứt điểm nút thắt trên".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn