MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá rục rịch tăng trở lại, nhà đầu tư chờ xuống tiền. Ảnh: Cao Nguyên.

Giá bất động sản ở Hà Nội tăng trở lại, nhà đầu tư chờ cơ hội để xuống tiền

ANH HUY LDO | 23/10/2023 13:11

Thị trường có dấu hiệu phục hồi, giá bất động sản rục rịch tăng trở lại đang là cơ hội tốt cho người có sẵn dòng tiền có thể tìm cho mình những bất động sản vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá tốt.

Với những tháo gỡ tích cực cho thị trường bất động sản thời gian qua, trong quý III, nguồn cung bất động sản có sự tăng trưởng rõ rệt.

Báo cáo thị trường bất động sản quý III/2023 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, tại khu vực Hà Nội, đất nền có sổ, nhà ở kinh doanh dưới 2 tỉ đồng có lượng giao dịch tăng rõ rệt, nhất là ở những vùng được đầu tư hạ tầng hay khu vực liền kề các khu công nghiệp với giá bán tăng 5 - 7% so với quý trước.

Các quận huyện cũng bắt đầu rục rịch tổ chức đấu giá đất. Theo đó, cùng với quyết định lên quận, đất đấu giá tại Đông Anh ghi nhận mức trúng lên tới 100 triệu đồng/m2, gần gấp đôi giá khởi điểm, dẫn dắt tăng giá cả khu vực.

Ghi nhận của PV Lao Động tại Hà Nội, trên thị trường sơ cấp trong các ngày gần đây, mức giá bán trung bình của các căn hộ mở bán mới trong quý III tăng gần 7% theo quý, tăng 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giá đất nền tại các tỉnh, thành từng xảy ra sốt ảo như Hòa Bình, Thái Nguyên có xu hướng đi ngang sau khi trải qua những đợt điều chỉnh giảm tương xứng với giá trị mang lại trong các quý trước.

Bên cạnh đó, giao dịch đất nền đấu giá khu dân cư có giá trị khoảng 1-2 tỉ đồng/nền, ở Bắc Giang, Vĩnh Phúc, thấp hơn 30-40% so với giai đoạn trước, thanh khoản khá tốt.

Đối với khu vực Trung du miền núi phía Bắc, thống kê của VARS cho biết, trong quý III/2023, khu vực này ghi nhận 5 dự án đất nền mở bán, cung cấp ra thị trường 230 nền, giảm 25% so với quý II/2023. Tỉ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 10%, tương đương với 23 nền được giao dịch thành công.

Theo TS Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, giá bất động sản khó tiếp tục giảm sâu, giảm mạnh, trường hợp giảm 3 đến 5% thì cũng coi như giảm khuyến mại. Bởi lẽ nguồn cung của chúng ta rất thiếu và nhu cầu thực đối với phân khúc nhà ở vẫn còn.

Ông Lực cho biết, những ai đã đầu tư vào nhà ở, đất nền đều là những người có tiền. Nếu họ vẫn cầm cự đến thời điểm này thì chắc chắn họ sẽ chờ giá lên tiếp hoặc quay trở lại mới bán. Ngoại trừ những người dùng đòn bẩy tài chính quá nhiều, bây giờ bức bối quá buộc phải bán, nhưng không nhiều.

Còn ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, cho biết nhu cầu thực đối với bất động sản vẫn có và những chính sách tốt hỗ trợ thị trường đã tạo ra cú hích tương đối. Do đó, thời điểm khó khăn nhất của thị trường bất động sản đã qua.

Tuy nhiên, khi thị trường phục hồi, giá bất động sản sẽ tăng trở lại. Do vậy, thời điểm này chính là cơ hội tốt cho người có sẵn dòng tiền có thể tìm cho mình những bất động sản vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá tốt, mức chiết khấu cao.

“Nếu qua giai đoạn này, bước vào thời điểm phục hồi thì không dễ săn được nhà tốt giá phải chăng”, ông Tuấn nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn