MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bất động sản tại khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì đang được nhiều người quan tâm sau thông tin Thủ tướng đã phê duyệt đồ án quy hoạch trung tâm hành chính mới. Ảnh: Lan Nhi

Giá chung cư Tây Hồ Tây, Mễ Trì dậy sóng sau thông tin về trung tâm hành chính mới

Lan Nhi LDO | 25/04/2023 16:40
Các căn hộ chung cư có mức giá đắt đỏ hơn 100 triệu đồng/m2 đang được nhiều nhà đầu tư rao bán sau thông tin dịch chuyển trung tâm hành chính mới về khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì (TP Hà Nội).

Rao bán căn hộ chung cư đắt đỏ nằm ở khu đô thị mới Tây Hồ Tây, chị Vũ Huyền (SN 1980, hiện trú tại quận Cầu Giấy) chia sẻ, do cần một khoản vốn lớn nên gia đình chị đang cần bán gấp căn hộ chung cư 3 phòng ngủ với giá hơn 10 tỉ đồng, diện tích gần 100m2.

Chị Vũ Huyền chia sẻ, căn hộ góc có hai mặt thoáng đã được trang bị đầy đủ nội thất, đồ đạc. Do vị trí đẹp, thuận tiện, tiếp giáp công viên Hòa Bình, công viên Hữu Nghị, công viên nước Hồ Tây nên hiện tại, lượng căn hộ rao bán ở đây không còn nhiều và có tiềm năng đầu tư rất lớn.

Căn hộ chung cư đắt đỏ bậc nhất Hà Nội rục rịch tăng giá sau thông tin dịch chuyển trung tâm hành chính mới về khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Vị trí căn hộ chung cư này nằm trong trung tâm hành chính mới của Thủ đô Hà Nội, đã được Chính phủ lựa chọn để đặt trụ sở các bộ, ban, ngành, khu Ngoại giao đoàn và các công trình văn hóa quốc gia nên mức giá bán trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cao.

Bên cạnh hạ tầng hiện đại, chung cư còn có nhiều tiện ích hấp dẫn như các văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, giải trí, khu ẩm thực, thể thao, trường học chất lượng. Mua để đầu tư nhưng hiện tại gia đình tôi cần tiền gấp nên mới rao bán" - chị Huyền nói thêm.

Giới thiệu căn hộ chung cư đang nằm ở khu vực đắt đỏ bậc nhất Hà Nội, chị Kiều Thị Thu Thảo (có số điện thoại 0987883xxx) trao đổi với PV Lao Động, do thay đổi công việc nên chủ nhà người nước ngoài tại đây có nhờ bên chị rao bán một căn hộ chung nằm ở khu đô thị mới phía Tây Hồ Tây rộng 113m2, với giá gần 12 tỉ đồng.

Lượng rao bán căn hộ chung cư đắt đỏ trên 100 triệu đồng/m2 ở phía Tây Hồ Tây tăng mạnh. Ảnh: Chụp màn hình

Chị Thảo giới thiệu, căn hộ này được thiết kế đầy đủ nội thất sang trọng có giá trị khoảng 3 tỉ đồng, phòng khách rộng thoáng, có view bể bơi, tiềm năng đầu tư dài hạn. Nếu thực sự có nhu cầu thì PV chỉ gọi hẹn lịch trước sẽ được dẫn xem nhà trực tiếp. 

Theo anh Trần Văn Kiên (Văn phòng Môi giới bất động sản Thành Đạt, Hà Nội), giá chung cư tại quận Tây Hồ đang có mức giá khoảng trên dưới 100 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, bên cạnh chung cư, phân khúc biệt thự, shophouse tại đây cũng có giá bán khá cao từ 300 - 560 triệu đồng/m2, được nhiều người có nguồn tài chính ổn định săn lùng bởi vị trí gần như đẹp nhất, nằm trong trung tâm hành chính mới của Hà Nội, có tiềm năng sinh lời cao. 

Bất động sản tại khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì đang được nhiều người quan tâm sau thông tin Thủ tướng đã phê duyệt đồ án quy hoạch trung tâm hành chính mới. Ảnh:  Lan Nhi 

Như Lao Động thông tin, Thủ tướng vừa phê duyệt đồ án quy hoạch trụ sở 36 bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của đoàn thể ở khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì. Thông tin này đang được rất nhiều nhà đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đặc biệt quan tâm. 

13 bộ, ngành sẽ được bố trí về khu Tây Hồ Tây, cách trung tâm Thủ đô khoảng 10 km. Khu này rộng 35 ha, gồm gần 21 ha thuộc phường Xuân La (quận Tây Hồ) và 14 ha phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm). Các tòa nhà trụ sở cao 12 - 25 tầng; khối công cộng phụ trợ, dịch vụ thương mại cao 6 - 24 tầng.

Do vị trí thuận tiện, căn hộ chung cư đắt đỏ nằm ở khu đô thị mới Tây Hồ Tây dự báo có tiềm năng tăng giá mạnh. Ảnh: Lan Nhi 

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch không nêu rõ các bộ, ngành nào sẽ về khu Tây Hồ Tây. Tuy nhiên, trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tháng 10.2022, Bộ Xây dựng đề xuất di dời 13 trụ sở bộ, ngành về khu này và đã tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể trụ sở làm việc.

Trong 13 bộ, ngành dự kiến di dời về Tây Hồ Tây có Bộ Giao thông Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về lộ trình, từ năm 2023 đến 2025, các cơ quan sẽ chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng, trụ sở, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; từ 2026 - 2030 sẽ xây dựng, hoàn thành trụ sở của một số cơ quan có nhu cầu cấp thiết di dời; từ 2031 đến 2035 xây dựng trụ sở các bộ, ngành còn lại và công trình công cộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn