MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỗ gửi xe vẫn luôn là vấn đề nan giản ở các khu nhà tập thể. Ảnh minh hoạ: Thu Giang

Giá gửi xe "đắng chát" ở các khu nhà tập thể

Tuyết Lan LDO | 29/08/2023 06:00

Nhà tập thể ngoài bất cập xuống cấp, không gian nhỏ hẹp, điện nước không ổn định… thì việc gửi xe cũng là vấn đề đau đầu của người dân. Phí gửi xe ở các khu tập thể hiện nay vô cùng đắt đỏ.

“Đắt nhưng không xắt ra miếng…”

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đa số các khu tập thể ở Hà Nội thường không có bãi gửi xe riêng biệt cho dân cư của khu. Các hộ dân thường gửi xe ở các toà chung cư gần khu vực hoặc gửi ở dưới sân của khu tập thể. Nhiều trường hợp người dân để tràn lan ở góc cầu thang, trước sân tập thể.

Anh Nguyễn Ngọc Khang – dân cư của khu tập thể Thành Công cho biết, hơn 5 năm nay, anh đã quen với cảnh xe cộ quanh khu vực để tràn lan. Anh Khang cho biết, thông thường các hộ dân ở tầng 1 sẽ tận dụng khoảng sân chung để làm nơi trông giữ xe.

“Giá vé gửi xe máy tháng ở khu tập thể Thành Công dao động khoảng 250.000-300.000 đồng, tuỳ thuộc vào mỗi loại xe sẽ có giá khác nhau. Để đánh giá thì đây là mức giá tương đối cao so với quy định thu tiền vé xe tháng theo quy định của Nhà nước. Ngay cả những khu chung cư có hạ tầng, an ninh tốt cũng chỉ có mức giá từ 100.000-150.000 đồng.

Mặc dù thu vé gửi xe theo tháng rất cao nhưng chất lượng không đảm bảo. Xe để ngoài trời ròng rã nắng mưa, may mắn thì được phủ bạt hoặc che ô tạm bợ. Xe máy của tôi vì để ngoài chịu nắng, mưa nhiều nên thường xuyên phải thay vỏ yên. Ngoài ra, động cơ cũng phải đi bảo dưỡng thường xuyên vì han gỉ” – anh Khang chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Nguyễn Khánh Huyền khu tập thể Giảng Võ cho biết, mức giá gửi xe hiện tại ở các khu tập thể hiện nay dao động từ 200.000 - 300.000 đồng. Đây không phải là vấn đề quá lớn đối với những gia đình có ít xe, ít người. Nhưng đối với gia đình đông người như nhà tôi là cả vấn đề lớn.

“Nhà nào có 1, 2 xe máy thì không sao, chỉ mất khoảng mấy trăm nghìn đồng/tháng. Nhưng đối với gia đình 5 người, 5 xe như nhà tôi thì tốn một khoản tiền khá lớn. Nguyên tiền gửi xe đã hơn 1 triệu đồng, chưa tính các chi phí sinh hoạt khác.

Chi phí đắt đỏ, diện tích sân chơi chung bị chiếm dụng nhưng không còn cách nào khác. Không gửi ở đây, chúng tôi sẽ phải gửi nhà dân trong khu vực hoặc các bãi gửi xe, chung cư ở xa khiến cho việc đi làm bất tiện” - chị Huyền nói.

Bãi gửi xe một khu tập thể chiếm hết khoảng sân sinh hoạt chung. Ảnh: Tuyết Lan.

"Phải vui vẻ chấp nhận giá đắt..."

Mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng nhiều người dân vẫn chấp nhận vì không còn sự lựa chọn khác. Theo anh Nguyễn Ngọc Khang, dân cư của các khu tập thể ngày càng tăng, nhu cầu gửi xe ngày càng lớn. Nhiều khu tập thể không đủ chỗ gửi xe, kể cả trông tư nhân. Nếu không đăng ký nhanh thì có thể hết chỗ, người trông xe không nhận nữa sẽ phải đi xa để gửi xe.

“Một số trường hợp lựa chọn để xe trực tiếp ở gầm cầu thang mặc cho tổ dân phố thường xuyên thông báo, nhắc nhở. Tuy nhiên cũng có nhiều gia đình chấp nhận đi xa hơn khoảng 300-500m để gửi xe ở các toà chung cư, hoặc bãi gửi xe công cộng để đảm bảo an toàn” – anh Khang nói.

Anh Nguyễn Văn Định – môi giới nhà trọ ở Hà Nội cho biết, câu chuyện gửi xe khu tập thể vẫn luôn là vấn đề nan giải từ xưa đến nay. Hiện nay, vì yếu tố gửi xe nên nhiều căn hộ tập thể cho thuê tương đối khó khăn mặc dù có giá thành phù hợp ở nhóm nhỏ và gia đình.

“Thông thường khách ưng ý hết thông tin của căn hộ tập thể từ giá phòng, tiền dịch vụ… nhưng nhắc đến gửi xe bất tiện là khách thẳng thừng từ chối. Chính vì vậy, khi rao cho thuê nhà tập thể, tôi thường thông báo đầu tiên về vấn đề gửi xe để tránh mất thời gian đôi bên” – anh Định nói với PV Báo Lao Động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn