MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khoan địa chất tại dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Gỡ vướng đất “giấy tay” ở dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN LDO | 15/11/2021 07:00
Hiện nay tỉnh Đồng Nai đã thu hồi hơn 3.800ha/5.000ha để xây dựng dự án sân bay Long Thành. Tuy nhiên, tình trạng thu hồi “da beo” do vướng đất giấy tay khiến việc bàn giao đất gặp khó khăn. Cụ thể đến nay Đồng Nai mới thực hiện giao đất đợt 1 gần 1.300ha/1.810ha giai đoạn 1 để xây dựng hạ tầng cảng hàng không.

Khó bàn giao đất liền khoảnh, liền thửa 

Trong phạm vi 5.000ha xây dựng sân bay Long Thành, đến thời điểm này, Đồng Nai đã thực hiện thu hồi diện tích hơn 3.800ha, đạt khoảng 77%, nhưng việc bàn giao đất lại gặp một số khó khăn do tình trạng thu hồi đất “da beo” khiến việc bàn giao đất khó thực hiện liền khoảnh, liền thửa. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thu hồi đất “da beo” là do vướng mắc từ các trường hợp đất giấy tay chưa được xử lý trong thời gian qua nằm xen lẫn giữa diện tích đất đã hoàn thành các thủ tục thu hồi đất. 

Theo UBND H.Long Thành, qua rà soát, toàn bộ dự án Sân bay Long Thành có khoảng 1.000 trường hợp đất giấy tay. Trong đó, riêng trong khu vực ưu tiên bàn giao mặt bằng trước (khu vực 1.810ha) có 273 trường hợp đất giấy tay là các trường hợp cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng…

Để xử lý các hồ sơ đất giấy tay này, UBND H.Long Thành đã phối hợp với “Tổ công tác xử lý vướng mắc đất giấy tay thuộc dự án Sân bay Long Thành” để xử lý các hồ sơ đất giấy tay, trong đó ưu tiên các trường hợp trong khu vực ưu tiên 1.810ha để đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất. 

UBND tỉnh Đồng Nai cũng cam kết sẽ hoàn thành thu hồi phần diện tích còn lại 1.200ha thuộc dự án trong năm 2021. Cùng với đó, Đồng Nai sẽ giao đất đợt 2 với diện tích hơn 400ha thuộc khu vực ưu tiên trong tháng 11.2021.

Đối với tiến độ chung của dự án, dự kiến tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành công tác bồi thường, giao đất đủ diện tích đất toàn dự án trong quý I/2022. 

Chờ từng ngày di dời tới nơi ở mới

Phóng viên Báo Lao Động trở lại vùng lõi dự án sân bay Long Thành - nơi mà gần như 100% hộ dân thuộc diện giải toả trắng, nhường đất để xây dựng sân bay.

Qua ghi nhận của phóng viên, những người dân còn lại tại đây vẫn đang mong chờ từng ngày để di dời tới nơi ở mới.  

Bà Nguyễn Thị Hương (60 tuổi, ngụ xã Suối Trầu, nay là xã Bình Sơn, huyện Long Thành) mấy tháng nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể di dời tới nơi ở mới. Gia đình bà Hương đã sinh sống ở xã Suối Trầu gần 10 năm nay, sinh sống bằng nghề trồng sắn trên 2 sào đất nông nghiệp. Sau khi nhường đất để phục vụ dự án sân bay Long Thành, gia đình bà được Nhà nước cấp đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. 

Bà Hương cho biết: “Tôi đang rất mong mỏi được sớm di dời tới nơi ở mới, để tìm kiếm công việc mới, nhằm ổn định cuộc sống. Hai hộ dân sinh sống bên cạnh nhà tôi đều đã di dời tới nơi ở mới rồi, nhưng gia đình tôi vẫn đang chờ đợi để di dời tới nơi ở mới”.

Theo UBND H.Long Thành, đến thời điểm này, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 4.453 trường hợp trên tổng số 6.954 trường hợp thuộc dự án với diện tích hơn 1.900ha. Trong đó, đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 4.133 trường hợp với diện tích hơn 1.800ha. 

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với UBND H.Long Thành và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tình hình thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. 

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị huyện Long Thành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho toàn bộ các trường hợp thuộc dự án. Cùng với đó, khẩn trương tập trung giải phóng mặt bằng sạch để bàn giao đất khu vực ưu tiên. 

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - trong các buổi làm việc với huyện Long Thành đề nghị phải hoàn thành chi trả hỗ trợ đền bù cho toàn bộ người dân trong năm 2021. Đồng thời, yêu cầu đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn