MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều dự án đầu tư xây dựng tại Đà Nẵng bị đình trệ do vướng sai phạm nhưng địa phương chưa thể tháo gỡ được. Ảnh: Thanh Hải

Góp ý sửa đổi Luật Đất đai: Đà Nẵng còn 1.300 dự án liên quan vướng mắc

THÙY TRANG LDO | 28/02/2023 11:45
Những vướng mắc về vấn đề đất đai thời gian qua đã khiến Đà Nẵng gặp không ít khó khăn trong việc giải quyết, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố khi đất vàng bỏ hoang, dự án đình trệ. Chính quyền Đà Nẵng kỳ vọng, việc góp ý Luật Đất đai sửa đổi lần này có thể giúp thành phố thảo gỡ được phần nào khó khăn, khơi thông nguồn lực.

Tại hội thảo “Thảo luận, lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” sáng nay (28.2), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu rõ, một trong những vấn đề rất lớn của thành phố hiện nay là giải quyết những tồn tại cũ.

Ví dụ như việc thực hiện Kết luận 2852 về quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2003 đến 2010. Hiện nay, qua rà soát tổng hợp thì Đà Nẵng hiện có trên 1.300 dự án đang có những vướng mắc liên quan đến nội dung này.

Đây là vấn đề Thường trực Thành ủy cũng đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố có tổng hợp báo cáo cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Tuy nhiên, để giải quyết được những khó khăn này, Đà Nẵng rất cần cơ sở về luật.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đào Trung Chính – Cục trưởng Cục Quy hoạch Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ: “Tôi chưa thể nói Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ có ảnh hưởng tích cực hay không với những vướng mắc của địa phương nhưng quan điểm sủa đổi luật là phải tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế.

Còn giải quyết được đến mức độ nào là cả một quá trình góp ý, sửa đổi… Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị các địa phương, với những vướng mắc của mình thì trong quá trình nghiên cứu, góp ý dự thảo luật này phải được tổng hợp, phản ánh và đặc biệt phải đưa ra được giải pháp trong dự thảo”.

Cục trưởng Cục Quy hoạch Phát triển tài nguyên đất khuyến nghị các địa phương nêu giải pháp cho các những vướng mắc về đất đai hiện nay. Ảnh: Thùy Trang 

Tại phiên thảo luận, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: “Các đại biểu cần phản ánh một các trung thực nhất, thực tiễn, khách quan vì chỉ có căn cứ pháp luật mới giải quyết những vướng mắc của thực tiễn. Nếu không, những khó khăn sẽ luôn tồn tại.

Các sở ngành, địa phương đang giải quyết những vấn đề trực tiếp rất rõ những thực trạng này cần có ý kiến để ban tổ chức hội thảo, các chuyên gia khoa học, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường nắm được, có xem xét, tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong xây dựng hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi” – ông Quảng đề nghị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn