MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khối lượng công việc của một người lao động tăng cao do thiếu nhân lực. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Hà Nội: Chủ thầu đỏ mắt tìm thợ xây nhà đầu năm

Nguyễn Thúy LDO | 13/02/2023 12:00
Sau Tết, nhiều chủ thầu ở Hà Nội gặp khó khăn khi nguồn lao động thiếu hụt. Tại một số công trình, tỉ lệ lao động chỉ đạt khoảng 30-50% so với quy mô xây dựng.

Nhận thấy tiềm năng du lịch trong nước khởi sắc, anh Nguyễn Minh Kiệt (Tạ Hiện, Hà Nội) định đổ tiền cải tạo nhà cũ thành homestay sang trọng và cho thuê. Thế nhưng, hơn 1 tuần nay, anh phải chạy đôn chạy đáo đi tìm chủ thầu.

“Dù đã nhờ người quen giới thiệu nhưng thời điểm này các chủ thầu gần như đã kín lịch nên cũng không nhận lời làm. Có nơi nhận lời thì lại đòi giá cao gấp hơn 2 lần với lý do khó kiếm thợ”, anh Kiệt nói.

 Nhiều công trình nhà ở tại Hà Nội phải tạm dừng thi công vì thiếu thợ xây. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tương tự, căn nhà của chị Nguyễn Thúy Nhàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã phải tạm dừng thi công cả tuần nay vì không có thợ xây.

“Nhà tôi xây 2 tầng, diện tích mặt sàn vỏn vẹn vài chục mét vuông, tưởng rằng chỉ vài tháng là xong nhưng giờ phải tạm dừng. Làm dở dang ra rồi, nếu yêu cầu chấm dứt hợp đồng thì khó cả mình, cả nhà thầu. Trong khi vật liệu xây dựng thì ngày càng leo thang, mỗi ngày một giá. Nếu kéo dài thì chi phí phát sinh sẽ rất cao”, chị Nhàn nói.

Lý giải về việc thiếu nhân công, anh Nguyễn Văn Cường - một chủ thầu ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, từ cuối năm 2022 giá vật liệu xây dựng tăng cao, nhiều hộ trì hoãn lại việc xây nhà. Không có công trình để làm, thợ xây bỏ thầu kéo nhau về quê.

"Giờ giá cả sắt thép tăng theo ngày nên khách hàng thúc giục hoàn thiện để tránh phát sinh chi phí quá cao. Về quê tìm người, họ còn suy nghĩ chán chê.

Thậm chí thợ phụ chẳng cần trình độ gì, chỉ cần chăm chỉ, có sức khỏe thôi cũng khó kiếm. Nhiều khi kiếm được vài người, làm việc mấy hôm chưa kịp thỏa thuận hợp đồng, cai thầu khác trả giá cao hơn là họ lại rời đi”, anh Cường nói.

 Giá vật liệu xây dựng tăng theo ngày gây áp lực lớn cho người dân có nhu cầu xây sửa nhà cửa. Ảnh: Nguyễn Thúy

Đôn đáo tìm thợ xây cho 5 công trình dang dở, anh Thành Công – chủ thầu ở Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) đều bị từ chối. 

“Nhiều người bận việc ở quê họ hẹn hết tháng Giêng mới lên, nhiều người thì chuyển sang công việc khác tại các nhà máy, khu công nghiệp. Giờ phải bồi thường cho khách hàng vì chậm tiến độ cũng phải chịu”, anh Công nói.

Cũng theo anh Công, khi khởi công dự án nhà ở, tổng số lượng thợ xây, phụ hồ được chuẩn bị tất cả vào khoảng 20-25 người. Mỗi công trình cần từ 5-10 lao động. 

Tuy nhiên, đến nay chỉ còn chưa tới 10 thợ đang hoạt động. Vì vậy mỗi công trình chỉ còn trung bình 3 thợ. Khối lượng công việc của một người tăng cao do thiếu nhân lực nên giá của thợ chính cũng tăng theo, dao động từ 400.000–500.000 đồng/người/ngày. Thợ phụ từ 250.000-350.000 đồng/người/ngày.

Khối lượng công việc của một người lao động tăng cao do thiếu nhân lực. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Anh Nguyễn Duy Bắc – phụ hồ quê Phú Thọ - cho biết, những ngày gần đây anh phải tăng ca từ sáng sớm đến tối muộn để chạy tiến độ công trình, lao động với cường độ cao.

“Nhân công ít nên phải làm việc gấp 2-3 lần. Công việc chủ yếu ngoài trời mưa nắng rất vất vả cùng với đó là những hóa chất độc hại như vôi vữa, bê tông, khói bụi xi măng... Là lao động tha hương, công việc bấp bênh, chỉ mong kiếm được chút tiền gửi về nuôi gia đình nên cai thầu bảo gì thì làm nấy thôi”, anh Bắc nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn