MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Dịch vụ cho thuê căn hộ ở hồ Tây ế ẩm vì dịch bệnh COVID-19

PHẠM ĐÔNG LDO | 15/05/2021 15:30
Không chỉ mặt bằng kinh doanh, dịch vụ căn hộ cho thuê ở Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi dịch COVID-19 quay trở lại.

Những ngày gần đây, chỉ cần lướt qua các website bất động sản, các trang thông tin về nhà đất, khách có nhu cầu thuê nhà dễ dàng bắt gặp hàng loạt thông tin cần cho thuê căn hộ, phòng trọ, giảm giá do dịch COVID-19, được đăng tải dày đặc.

Đầu tư xây dựng căn hộ rồi cho thuê tại hồ Tây trước đây là cách đầu tư mang lại lợi nhuận khá tốt cho các chủ nhà. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát khiến ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch, lượng khách du lịch giảm mạnh. Điều này, khiến các chủ căn hộ cho thuê ở hồ Tây điêu đứng suốt hơn 1 năm nay.

Thị trường cho thuê căn hộ ở khu vực hồ Tây (Hà Nội) đang rơi vào tình trạng ế ẩm. Ảnh: V.Đ

Trao đổi với Lao Động ngày 15.5, bà Đào Thị Hà (42 tuổi) - chủ một căn hộ cho thuê ở khu hồ Tây cho biết, trước khi thời điểm dịch bùng phát từ năm ngoái lượng khách đặt khá đông, khách hàng tới từ nhiều nguồn như khách nước ngoài, khách Việt đi công tác, các gia đình thuê ngắn và dài hạn.

Theo bà Hà, trước đây nguồn khách thuê ổn định, thậm chí nhiều thời điểm cháy phòng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các căn giờ không có khách thuê dù giá đã giảm 2-3 lần so với trước.

Hàng dài căn hộ cho thuê được giám giá sâu mà vẫn ế khách

Cũng gặp hoàn cảnh tương tự, bà Nguyễn Thu Thủy (52 tuổi) chia sẻ những căn hộ tại ở khu vực hồ Tây có thể cho người nước ngoài thuê với giá khoảng 30-50 triệu đồng/tháng. Thời điểm trước dịch COVID-19 bùng phát từ năm ngoái thì thị trường cho thuê vẫn nhộn nhịp khách nước ngoài tới thuê. Với tình hình dịch bệnh hiện nay dù đã giảm giá thuê cho khách hàng nhưng vẫn trong tình trạng ế ẩm, không có khách.

Trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, những căn hộ cho thuê với diện tích lớn được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn. Ảnh: VĐ

"Trước đây, với căn hộ của tôi có diện tích là 140m2 gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách dù có giá thuê khá cao xấp xỉ 50 triệu đồng/tháng nhưng vẫn thu hút rất nhiều khách nước ngoài.

Từ khi dịch bệnh bùng phát, lượng khách nước ngoài giảm mạnh dù tôi đã có nhiều biện pháp như giảm sâu giá cho thuê nhà nhưng tình hình cũng không khả quan", bà Thủy than thở.

Bảo vệ vẫn túc trực tại các chung cư. Ảnh: VĐ

Dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp khi đã lan ra nhiều tỉnh, thành phố. Thời điểm này, hàng loạt khách hàng chủ động hủy tour du lịch trong tháng 5, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng nỗ lực hỗ trợ khách hoãn, hủy tour để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Dịch vụ cho thuê căn hộ ở hồ Tây ế ẩm. Ảnh: V.Đ

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn