MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Tràn lan vi phạm trật tự xây dựng ở phường Yên Sở

Khương Duy LDO | 18/12/2020 12:33
Trong khi người dân đua nhau xây dựng trái phép tràn lan trên đất nông nghiệp thì chính quyền phường Yên Sở (quận Hoàng Mai - Hà Nội) lại xử lý thiếu kiên quyết, khiến cho những sai phạm cố ý ngày càng nhiều thêm.

Xây dựng vào thứ 7 và Chủ nhật để qua mặt

Thông tin tới Báo Lao Động, người dân tại phường Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội) phản ánh, trên địa bàn xảy ra tình trạng tràn lan các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Điểm sơ qua, hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp điển hình tại một số tổ dân phố trên địa bàn phường Yên Sở cũng lên tới hàng chục trường hợp ở các tổ 10, 12 và 16...

Cá biệt, có trường hợp xây dựng công trình tâm linh như nhà thờ họ trên đất nông nghiệp bất chấp pháp luật.

Trao đổi với PV Lao Động về vấn đề này, đại diện Tổ Quản lý trật tự xây dựng phường Yên Sở xác nhận nhiều phản ánh của người dân là chính xác và cho rằng nhiều người thường chọn xây dựng vào ngày lễ, thứ 7, chủ nhật để qua mặt lực lượng chức năng.

Công trình xây dựng sai phạm trên đất nông nghiệp thường lựa chọn thi công vào cuối tuần để tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.

Đại diện Tổ Quản lý trật tự xây dựng phường Yên Sở cho biết, trường hợp xây dựng nhà thờ họ xây trên đất nông nghiệp là của gia đình ông Trịnh Cao Huân. Gia đình này từng có đơn để xây dựng, tuy nhiên phường Yên Sở không đồng ý vì không được xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Những người này lợi dụng cuối tuần dựng khung sắt mái tôn, phường Yên Sở từng nhiều lần tuyên truyền vận động nhưng hộ vi phạm này dùng nhiều cách để chống đối.

"Vụ việc này khá phức tạp vì khi được nhắc nhở họ kéo anh em họ hàng đến gây áp lực. Khi vận động họ tháo một hai tấm vách rồi lại làm lại. Thậm chí ông Trịnh Cao Huân còn lập vi bằng để hiến đất cho dòng họ để tạo khó khăn trong quá trình xử lý", đại diện Tổ Quản lý trật tự xây dựng phường Yên Sở thông tin.

Thiếu kiên quyết nên "nhờn" luật?

Trước thực trạng các công trình sai phạm tràn lan trên đất nông nghiệp, giải pháp của chính quyền phường Yên Sở là ra văn bản đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ, thuyết phục... và cuối cùng là vẫn tồn tại. Theo một số người dân, sự thiếu kiên quyết này chính là căn nguyên để người dân "nhờn" luật và đua nhau sai phạm.

Trở lại vụ việc mới nhất hộ ông Trịnh Cao Huân, thực tế đã diễn ra gần 3 tháng nay và đã bị Tổ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng phường Yên Sở lập biên bản kiểm tra vì xây dựng công trình không được phép xây dựng trên đất nông nghiệp, lần đầu tiên vào ngày 15.10.2020.

Trong buổi làm việc tiếp theo 5 ngày sau đó (20.10), UBND phường đã khẳng định việc xây dựng này là trái với quy định, yêu cầu ông Trịnh Cao Huân tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu xong trước ngày 23.10.2020. Sau thời hạn trên, nếu ông Trịnh Cao Huân không thực hiện, UBND phường sẽ tổ chức xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng nói, đến ngày 24.10.2020, phường Yên Sở tiến hành kiểm tra đối trường hợp vi phạm này với thành phần kiểm tra gồm phó Chủ tịch UBND phường, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng, cán bộ địa chính phường nhưng ông Trịnh Cao Huân không chịu ký biên bản.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, dù đã quá thời hạn do chính UBND phường Yên Sở tự đưa ra gần 2 tháng, đến chiều ngày 15.12, công trình này vẫn đang tồn tại. Thậm chí, một số hộ dân cho biết họ vẫn tiếp tục hoàn thiện.

Làm việc với Lao Động, Chủ tịch UBND phường Yên Sở Trương Thành Tâm thừa nhận vẫn đang trong quá trình vận động các hộ gia đình này tự giác tháo dỡ công trình.

Trong khi đó, ông Bùi Thanh Nhã, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai khẳng định với Lao Động: "Việc quản lý xây dựng này thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường tại quyết định 04 thành phố đã giao. Tôi sẽ yêu cầu xử lý dứt điểm, nếu phường không xử lý tôi sẽ có văn bản đôn đốc" - ông Bùi Thanh Nhã nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn