MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một công trình ngoài đê sông Lạch Tray vẫn tiếp tục thi công sáng ngày 15.5 bất chấp các quyết định của cơ quan chức năng. Ảnh MC

Hải Phòng: Thanh tra toàn diện về sử dụng đất ngoài bãi đê Tràng Cát

Hoàng Hoan LDO | 15/05/2020 18:49

Quận Hải An (Hải Phòng) thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra toàn diện tình trạng sử dụng đất cũng như việc xây dựng trái phép ngoài đê sông Lạch Tray đoạn qua khu vực phường Tràng Cát như báo chí đã phản ánh.

Ngày 15.5, ông Nguyễn Công Hân – Chủ tịch UBND quận Hải An (Hải Phòng) cho biết quận này đã thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện về nguồn gốc đất, lịch sử sử dụng cũng như hiện trạng các khu đất với hàng loạt khu nhà “biệt phủ” mọc lên ngoài đê sông Lạch Tray đoạn trên địa bàn phường Tràng Cát, quận Hải An để đề xuất biện pháp xử lý.

Theo đó, Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Quảng – Chánh thanh tra quận làm Trưởng đoàn, ông Phó Chánh thanh tra quận làm phó đoàn với sự tham gia của các phòng như tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, tư pháp… quận. Đoàn thanh tra sẽ thanh tra trong thời gian từ 30 – 45 ngày.

Theo lãnh đạo quận Hải An, đoàn thanh tra sẽ rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất, xem có bao nhiêu đơn vị, cá nhân đang quản lý đất tại khu vực này, xác định rõ những vi phạm và đề xuất hướng xử lý vụ việc.

Một biệt phủ xây trái phép ngoài đê phường Tràng Cát. Ảnh MC

Như Lao Động đã phản ánh, tình trạng vi phạm trật tự hành lang đê Lạch Tray tại khu vực phường Tràng Cát (quận Hải An) diễn ra ngang nhiên tại khu vực này. Nhiều căn nhà kiên cố được xây dựng, có căn được xây như biệt phủ, trang trí như các khu du lịch sinh thái với nhiều cây cảnh dạng cổ thụ, hồ bơi…

Các cá nhân này đã nhiều lần bị lập biên bản, phạt hành chính với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu các hộ dừng thi công và trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng các hộ không những không chấp hành, mà ngang nhiên vi phạm, tiếp tục hoàn thiện các công trình.

Nghiêm trọng hơn, vào ngày 23.3, tại khu vực đầm ở KM 17+920 đê Lạch Tray có biển của Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải đã diễn ra việc xây dựng trái phép, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Cát cùng hai cán bộ phường vào nhắc nhở thì bị 3 đối tượng lao vào hành hung, làm ông Nguyễn Trọng Lượng – Phó Chủ tịch phường bị trọng thương, cán bộ đê điều bị ném xuống hồ nước gây hoảng loạn.

Theo tìm hiểu của PV, năm 1981, UBND TP Hải Phòng giao nhiệm vụ khai thác kinh tế vùng Đĩnh Vũ, Đông Hải, Tràng Cát, trong đó có khu vực đê sông Lạch Tray cho Xí nghiệp Khai thác tiềm năng Tràng Cát – Đình Vũ. Sau đó, xí nghiệp đã hợp đồng với ông Nguyễn Văn Quyết (trú tại Kiến An, Hải Phòng) để liên doanh khai thác thủy sản với tổ đầm của ông này.

Theo quyết định của UBND TP Hải Phòng cho phép cơ sở sản xuất rong biển của ông Nguyễn Văn Quyết được xây công trình nhà đơn giản cấp 4 để phục vụ sản xuất.

Sau đó, ông Quyết đã chuyển nhượng khu vực đầm này cho người khác, các hộ lại chuyển nhượng qua lại, đến nay có hàng chục hộ đang quản lý sử dụng khu vực này và xây các công trình khủng ngoài đê, ngang nhiên vi phạm các quy định về luật đê điều, xây dựng…

Sáng ngày 15.5, theo ghi nhận của PV, tại khu vực trên vẫn còn hộ cho công nhân dùng máy cẩu tiếp tục thi công xây dựng công trình, bất chấp các yêu cầu dừng các hoạt động xây dựng trái phép của các cơ quan chức năng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn