MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống nước sạch sông Đà gặp sự cố, công nhân đã phải thay đoạn ống mới để đảm bảo nước không bị rò rỉ. Ảnh: GC.

Hàng chục công nhân khắc phục sự cố rò rỉ đường ống nước sông Đà

Phạm Đông LDO | 15/07/2019 16:48
Do đường ống nước sạch sông Đà đang gặp sự cố rò rỉ, hàng ngàn hộ dân đứng trước nguy cơ mất nước sạch sử dụng. Chính vì vậy, hàng chục công nhân và 2 máy xúc đã được huy động để thay ống mới.

Khoảng 6h sáng nay (15.7) Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) phát hiện đường ống nước sạch sông Đà bị rò rỉ tại khu vực hầm chui số 14 tại Km 22 đại lộ Thăng Long (thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Do vậy khu vực hầm chui này đã được phong tỏa để nhóm công nhân khắc phục sự cố.

Hầm chui số 14 tại Km 22 đại lộ Thăng Long được phong tỏa để nhóm công nhân khắc phục rò rỉ đường ống nước sạch sông Đà. Ảnh: GC.

Theo ghi nhận của PV, ngay khi phát hiện sự cố, bên phía công ty đã cho khóa van cấp nước và điều động lực lượng đến khắc phục sự cố. Đã có 30 công nhân đã làm việc liên tục trong trưa nay để ngăn nước rò rỉ từ đoạn ống dài khoảng 10m. Hai máy xúc được huy động để đào sâu 3m, sau đó công nhân dùng máy cưa đoạn ống bị hỏng để thay ống mới.

Một kỹ sư tại hiện trường cho biết: "Đường ống tại vị trí xảy ra sự cố có nền đất rất yếu nên thường xuyên bị rò rỉ. Cùng với thay đoạn ống mới, chúng tôi đã cử người đi kiểm tra trong lòng đường ống một đoạn khác khá dài".

Đến 13h, đường ống mới được ghép nối và đơn vị sửa chữa thông báo cho Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại.

Sau khi cắt bỏ đoạn ống cũ bị nứt, ống dẫn nước mới được thay thế để sẵn sàng cấp nước trở lại. Ảnh: GC.

Trước đó, khoảng 7h ngày 30.5, đường ống nước sông Đà bị phát hiện rò rỉ tại km23 và km27 đại lộ Thăng Long (thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội). Công ty nước sạch sông Đà phải đóng van tại nhà máy nước sạch ở Hòa Bình để sửa chữa.

Tính đến nay, đã hơn 20 lần đường ống nước sạch sông Đà gặp sự cố ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân thủ đô. Dự án đường ống cấp nước sạch sinh hoạt sông Đà triển khai giai đoạn 1 vào năm 2005 ở các khu đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông với độ dài 45,8km, công suất 300.000 m3/ngày đêm, vốn 1.500 tỷ đồng. Đến năm 2009, tuyến ống số 1 được đưa vào vận hành.

Giai đoạn 2 của dự án được khởi công vào tháng 10/2015 nhằm nâng công suất cấp nước lên đến 600 nghìn m3/ngày đêm, nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn