MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quán Ngoại Thành có nhiều hạng mục xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Nhật Hồ

Hàng loạt quán mọc trên đất nuôi trồng thủy sản ở Cà Mau

NHẬT HỒ LDO | 11/03/2024 16:44

Cà Mau - Hàng loạt quán nhậu, quán đặc sản tại thành phố Cà Mau xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản. Có quán xây dựng hàng chục chòi lá, nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất, bất chấp quy định của pháp luật về đất đai.

Ngày 11.3, Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau đã có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường đối với nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng, ẩm thực trên địa bàn TP Cà Mau.

Qua thanh tra, phát hiện Công ty TNHH ẩm thực sinh thái Miệt Thứ (địa chỉ ở phường 7, TP Cà Mau) sử dụng không đúng mục đích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, loại đất nuôi trồng thủy sản, với diện tích đất xây dựng công trình 450m2.

Nhà hàng Hương Lúa có 8.000 m2 thì đến 7.800 m2 là đất nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Nhật Hồ

Kết quả thanh tra cho thấy, hộ kinh doanh Nhà khách Đông Bắc đã xây dựng tổng cộng 14 chòi tạm bằng cây lá địa phương, với tổng diện tích khoảng 710m2; xây dựng đường xi măng khoảng 300m2; diện tích còn lại là đất mặt nước có nuôi cá và trồng lúa nước trên khu đất có tổng diện tích hơn 8.000m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó có hơn 7.800m2 là đất nuôi trồng thủy sản) để làm nhà hàng Hương Lúa ở phường 6, TP Cà Mau.

Tương tự, một trường hợp vi phạm khác được phát hiện đối với hộ kinh doanh 8 Biểu (địa chỉ số 15C, đường Quản lộ Phụng Hiệp, phường Tân Thành, TP Cà Mau), qua thanh tra cho thấy, hộ kinh doanh này đã xây dựng, hoạt động trên phần đất có diện tích hơn 5.500m2, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phương Trúc Duy (trong đó đất nuôi trồng thủy sản là 5.047m2, phần còn lại là đất ở).

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Cà Mau, đây là đất sử dụng cơ sở giáo dục đào tạo, đất cơ sở văn hóa, đất ở tại đô thị, đất giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng.Tổng diện tích hộ kinh doanh này đã xây dựng các công trình trên đất nuôi trồng thủy sản là hơn 940m2.

Tương tự, kết luận thanh tra cũng chỉ ra cơ sở kinh doanh Ngoại Thành Quán (có địa chỉ tại khóm 4, phường 6, TP Cà Mau) hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên phần đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Giang Thành Tâm và bà Đặng Diễm Thúy đứng tên. Trong đó, diện tích đất đã xây dựng nhà ở là 150m2; xây dựng các chòi lá tạm, tiền chế bán kiên cố, nằm riêng lẻ từng chòi có thời gian sử dụng ngắn hạn để kinh doanh trên các bờ đất với tổng diện tích khoảng 1.200m2.

Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau cho rằng, việc sử dụng đất nêu trên là thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 170 Luật Đất đai năm 2013, vi phạm theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 11, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trao đổi với báo chí ngày 11.3, ông Đỗ Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau - cho biết, trước tiên sẽ xử lý vi phạm hành chính; đồng thời xem xét các trường hợp này có phù hợp với quy hoạch hay không. "Nếu phù hợp với quy hoạch thì giữ nguyên hiện trạng để thực hiện thủ tục chuyển đổi, còn không phù hợp thì cần phải có lộ trình để tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu", ông Hưng cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn