MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi sau hơn 5 năm triển khai, chỉ làm xong phần móng. Ảnh: V.N

Hợp tác bất thành, đất vàng biến thành bãi hoang

VIÊN NGUYỄN LDO | 14/09/2022 06:20

Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi có vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 6.2017. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9.2018, tuy nhiên đến nay, dự án chỉ làm xong phần… móng, rồi bỏ hoang. Trước thực trạng này, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - chỉ đạo thanh tra dự án, nhằm tìm hướng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc.

Đang làm thì hết… tiền

Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao - BVĐK tỉnh Quảng ngãi nằm trên đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi. Diện tích đất sử dụng 11.006m2, với quy mô đầu tư dự án BVĐK, quy mô 500 giường bệnh nội trú. Chủ đầu tư là Cty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi.

 Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng ngãi là doanh nghiệp được thành lập dựa trên liên doanh liên kết giữa Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam và BVĐK tỉnh Quảng ngãi. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi 220 tỉ đồng. Trong đó: Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam góp 143 tỉ đồng, bằng tiền, chiếm tỉ lệ 65%. BVĐK tỉnh Quảng ngãi góp 77 tỉ đồng bằng giá trị vô hình (thương hiệu, giá trị tài sản trên đất, uy tín đơn vị…), chiếm tỉ lệ 35%. Vốn góp 220 tỉ đồng. Vốn vay 880 tỉ đồng. Dự án thuộc quỹ đất dự phòng của BVĐK tỉnh Quảng Ngãi. Để thúc đẩy dự án hoàn thành, tỉnh Quảng Ngãi đã 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, với thời gian hoàn thành kéo dài đến tháng 6.2021, nhưng hiện dự án vẫn “giậm chân tại chỗ”, cọc bêtông lòi sắt gỉ, cây cỏ mọc um tùm.

Ông Lê Thanh Đức - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, đến nay, chúng tôi đã đầu tư gần 148 tỉ đồng, tương đương 13,4% tổng mức đầu tư. Song song với quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư làm việc với ngân hàng để vay vốn thực hiện dự án. Tuy nhiên, BVĐK tỉnh Quảng Ngãi không thông qua biên bản Hội đồng thành viên cho phép chủ đầu tư dự án được phép vay vốn như hồ sơ trình phê duyệt dự án ban đầu.

 “Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư lần 1, chủ thể vay vốn được BVĐK tỉnh Quảng ngãi hiểu là Công ty CP Medika Investment Việt Nam, nên BVĐK tỉnh Quảng Ngãi không đồng ý cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng ngãi vay vốn thực hiện dự án. Việc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi không cho phép chủ đầu tư vay vốn theo như hồ sơ 2 bên trình chủ trường đầu tư ban đầu, dẫn đến dự án phải dừng triển khai vì đã hết vốn. Việc tạm dừng thi công, dẫn đến chậm trễ về tiến độ, chậm đưa vào phục vụ nhân dân” - Ông Đức lý giải.

Không ký cho vay là có cơ sở

Trước những nhùng nhằng giữa hai đơn vị trên, dẫn đến dự án chậm tiến độ, bỏ hoang, gây lãng phí đất “vàng”, khiến nhân dân bức xúc. Ngày 11.2.2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án, liên quan đến phần vay vốn. Theo BVĐK tỉnh Quảng Ngãi, phía bệnh viện chỉ góp bằng giá trị lợi thế vị trí, giá trị thương hiệu, giá trị đầu tư công trình chung, giá trị tài sản trên đất, chứ không thể chịu trách nhiệm vay vốn để làm dự án.

Trước những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án, mới đây Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhằm tìm hướng tháo gỡ.

Ông T.H.T, ở phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi cho rằng, hệ thống y tế ở Quảng Ngãi vẫn chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân tỉnh nhà, dẫn đến nhiều bệnh nhân phải vất vả lặn lội đường xá xa xôi, đến các bệnh viện chất lượng hơn ở các tỉnh thành lớn trong cả nước để khám, chữa bệnh, nên rất tốn kém, mệt mỏi. Nhà tôi sống gần dự án Khu Dịch vụ chất lượng cao - BVĐK tỉnh Quảng ngãi. Tôi thấy dự án xây giữa chừng rồi bỏ hoang nhiều năm qua, khiến nhân dân rất thất vọng.

Ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi - lý giải, nguyên nhân dự án chậm tiến độ, bỏ hoang nhiều năm qua là do năng lực tài chính của chủ đầu tư không đảm bảo. Còn ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, dự án Khu dịch vụ chất lượng cao - BVĐK tỉnh Quảng ngãi còn nhiều vướng mắt. Tỉnh đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ dự án. Tất cả những tồn tại cũ của dự án chưa đúng quy định, pháp luật như thế nào, thì phải thanh tra xong mới biết được. Từ kết quả thanh tra, tỉnh mới có hướng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc. Tỉnh cố gắng xử lý sớm, không để dự án bị đình trệ kéo dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn