MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

KĐT Ngoại giao đoàn: Vì sao bệnh viện ung bướu thành bệnh viện đa khoa?

Phan Anh LDO | 29/06/2020 10:06
Nằm đắp chiếu trong thời gian dài do vấp phải sự phản ứng của cư dân khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn, mới đây chủ đầu tư (CĐT) Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản cho biết, bệnh viện này đã được chuyển đổi thành bệnh viện đa khoa.

"Đắp chiếu" thời gian dài

Theo quy hoạch ban đầu, dự án Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản nằm tại lô DDMKT1, khu Ngoại giao đoàn (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội). Ảnh: Phan Anh

Như Báo Lao Động đã thông tin, Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản được khởi công xây dựng từ đầu tháng 3.2017 do Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Y học Việt Nam - Nhật Bản (Vija Metech JSC) làm chủ đầu tư.

Với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, bệnh viện này có diện tích 4.800m2, mặt sàn xây dựng 28.000m2, quy mô 100 giường nội trú và 250 giường ngoại trú chất lượng cao.

Tuy nhiên ngay từ những ngày đầu khởi công xây dựng, bệnh viện này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân. Sự phản đối lên tới đỉnh điểm vào tháng 5.2019 khi hàng trăm cư dân khu đô thị Ngoại giao đoàn tập trung phản đối việc điều chỉnh quy hoạch xây bệnh viện ung bướu tại đây.

Theo đó, nhiều người cho rằng việc thay đổi quy hoạch có sự chưa minh bạch, đồng thời lo ngại việc xây dựng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và khẳng định chưa từng được hỏi ý kiến đánh giá tác động môi trường khi bệnh viện này bắt đầu xây dựng.

Bị phản ứng trong thời gian dài, bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản vẫn chỉ là khối bê tông, nằm hoang lạnh bên cạnh khu đô thị đáng sống bậc nhất Thủ đô.

Chuyển đổi thành bệnh viện đa khoa

Sau thời gian dài không thể tiếp tục khởi công xây dựng, mới đây Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Y học Việt Nam - Nhật Bản (Vija Metech JSC) đã chuyển đổi từ xây Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản.

Theo ghi nhận của PV, việc xây dựng bệnh viện này đã bị “đóng băng“. Bảng tên đề thông tin công trình không còn đề rõ là “Bệnh viện ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản” như trước. Hình ảnh chụp ngày 17.6. Ảnh: Phan Anh

Ông Hàn Đức Việt (giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Y học Việt Nam - Nhật Bản) khẳng định với người dân KĐT Ngoại giao đoàn, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản sẽ quy hoạch tỷ trọng quy mô của khoa U bướu không quá 25 giường. Tuy nhiên, viện cũng sẽ không có khu lưu trú cho người nhà bệnh nhân.

Theo tài liệu phóng viên tìm hiểu được, sau khi chuyển từ ung bướu sang đa khoa, bệnh viện này sẽ có chiều cao là 12 tầng, với 2 tầng hầm, diện tích tổng sàn đạt 28.000 m2. Quy mô bệnh viện gồm 150 giường bệnh nội trú. 

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, bệnh viện đa khoa này sẽ được đầu tư để hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh tiêu chuẩn quốc tế. Mục đích chính của việc chuyển đổi từ ung bướu sang đa khoa là để "phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho cư dân Ngoại giao đoàn và khu vực lân cận".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn