MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khách sạn phố cổ Hà Nội vắng khách sau gần một năm mở cửa du lịch

Thu Giang LDO | 02/03/2023 12:00
Dù được dự báo tình hình kinh doanh sẽ lạc quan khi ngành du lịch mở cửa từ ngày 15.3.2022, đến nay, nhiều khách sạn tại phố cổ Hà Nội vẫn đang loay hoay khi lượng khách quốc tế lưu trú vẫn còn nhỏ giọt so với trước dịch COVID-19.

Kỳ vọng ngành du lịch mở cửa sẽ giúp các đoàn khách nhập cảnh vào Việt Nam dễ dàng hơn nhưng anh H.T (chủ khách sạn số 99 phố Mã Mây, Hà Nội) - cho rằng công việc kinh doanh cả năm nay cực kỳ nhàn rỗi khi lượng khách quốc tế vẫn rất ảm đạm, khách du lịch nội địa thì có xu hướng thắt chặt chi tiêu, giảm nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Khách sạn phố cổ Hà Nội vắng khách sau gần một năm mở cửa du lịch. Ảnh: Thu Giang 

Dọc trên tuyến phố Mã Mây có khoảng gần 20 khách sạn phân khúc giá từ bình dân đến cao cấp nhưng theo anh H.T đây là số phận chung, hiếm hoi khách sạn mới có lác đác các đoàn khách đến đặt phòng thời điểm này.

Trước dịch COVID-19, anh H.T đã phải tuyển từ 2 - 3 nhân viên lễ tân, bảo vệ đón tiếp các đoàn khách quốc tế, nội địa đến nhận phòng, nhưng đến nay khách sạn đã gần như cắt giảm nhân sự vì không còn đủ nguồn thu chi trả.  

Một vài khách sạn trên các tuyến phố đắc địa phố cổ như Mã Mây, Hàng Bông... đến thời điểm này còn chưa mở cửa trở lại. Ảnh: Thu Giang

Nhiều người kinh doanh khách sạn, du lịch trên phố cổ Hà Nội như anh H.T đều cho rằng chính sách visa giới hạn ngày lưu trú, chuyến đi quá ngắn ngày nên đa số các đoàn khách sẽ chọn địa điểm khác thay vì Việt Nam.

Mở cửa du lịch cả năm nay nhưng thực tế theo ghi nhận của PV Lao Động, gần như nhiều khách sạn tại phố cổ Hà Nội vẫn đang trong tình trạng uể oải, có khách sạn quảng cáo giảm giá từ 20 - 50% trên phố Hà Bông, Mã Mây, Tạ Hiện... nhưng vẫn vắng vẻ khách thuê phòng. Thậm chí một vài khách sạn đến thời điểm này còn chưa mở cửa trở lại do không đủ nguồn vốn duy trì.

Nhiều khách sạn quảng cáo giảm giá từ 20 - 50% nhưng vẫn vắng vẻ khách thuê phòng. Ảnh: Thu Giang

"Tôi từng rất vui trước thông tin ngành du lịch mở cửa kể từ ngày 15.3.2022, đặc biệt là việc cho phép khách nước ngoài đến Việt Nam. Thế nhưng cả năm nay, lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh vẫn nhỏ giọt, nhiều khách sạn có 40 - 50 phòng nhưng chỉ có khoảng 4 - 5 phòng có khách thuê" - anh Trần Đức Ân (hướng dẫn viên du lịch tại tỉnh Quảng Ninh) nói.

Theo anh Ân, không riêng gì các khách sạn nghỉ dưỡng, nhiều cửa hàng ăn uống, dịch vụ du lịch cũng đều có chung cảnh ngộ là thưa vắng khách. Thậm chí, do kinh doanh ế ẩm trong thời gian dài nên nhiều hộ dân tại đây còn phải giảm giá tiền thuê phòng, bán khách sạn vì không thể trụ được.

Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy tình hình đón khách quốc tế của du lịch Việt Nam vẫn chưa có nhiều khả quan sau dịch COVID-19. 

Tính riêng tháng 2.2023, Việt Nam đón khoảng 933 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 7,1% so với tháng trước và gấp 31,6 lần so cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1.804,1 nghìn lượt người, gấp 36,6 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 (năm chưa xảy ra dịch COVID-19).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn