MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội trở thành nơi canh tác hoa màu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Khu công nghệ cao tỉ đô trở thành nơi canh tác hoa màu

Vĩnh Hoàng LDO | 22/12/2023 14:24

Hà Nội - Sau 15 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội vẫn "nằm trên giấy", chưa có hạng mục nào được triển khai.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 22.12, tất cả hạng mục của Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (HaBiotech) vẫn chưa được triển khai. Hiện tại, khu đất đã trở thành nơi canh tác hoa màu của người dân quận Bắc Từ Liêm.

"Từng kỳ vọng, sau khi Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội hoàn thiện, dự án sẽ thay đổi bộ mặt của khu vực, tuy nhiên hơn 1 thập kỷ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng dự án đâu", ông Vũ Hoàng Bảo (56 tuổi, Minh Khai, Bắc Từ Liêm) nhìn về khu đất rộng hơn 200 ha được người dân tận dụng làm nơi trồng rau mà không khỏi thất vọng.

Theo ông Bảo, khu đất rộng nằm ở vị trí đắc địa nhưng chỉ để trồng rau, rất lãng phí quỹ đất. Ông Bảo mong dự án sớm được các cơ quan chức năng triển khai.

Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội nằm trên vị trí đắc địa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo tìm hiểu, dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 612/TTg-QHQT ngày 17.5.2017; UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 12.3.2008.

Dự án nằm trên địa bàn các phường: Tây Tựu, Liên Mạc, Minh Khai, Thụy Phương, Cổ Nhuế 2, với quy mô diện tích rộng 203,66 ha, do Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án trên 1 tỉ USD (hơn 24 nghìn tỉ đồng). Trong đó, 250 triệu USD (hơn 6 nghìn tỉ đồng) dành cho hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ, chung cư cao tầng, ký túc xá; 800 triệu USD (hơn 19 nghìn tỉ đồng) cho đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học.

Sau 15 năm, dự án khu công nghệ cao vẫn nằm trên giấy. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Người dân canh tác trên khu đất xây dựng dự án tỉ đô. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo liên quan đến việc rà soát quá trình triển khai dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Theo đó, hiện dự án đang gặp một số khó khăn vướng mắc, chủ yếu là do sự thay đổi về pháp luật, công tác điều chỉnh quy hoạch của Thủ đô và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp nhiều khó khăn, đồng thời Đề án thành lập Khu công nghệ cao sinh học chưa được phê duyệt.

UBND quận Bắc Từ Liêm hiện đang phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND TP Hà Nội bố trí kinh phí thực hiện lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Hoa màu được trồng trên khu đất dự án tỉ đô. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Về tiến độ GPMB, quận đã thực hiện được khoảng 62/203 ha, chi trả khoảng 557 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách.

Về công tác GPMB, dự án gặp nhiều khó khăn do tổng mức đầu tư thực hiện trước đây cần phải điều chỉnh do kinh phí phục vụ công tác GPMB tăng, chưa được bố trí quỹ nhà tái định cư, thời gian thực hiện công tác giải GPMB đã hết thời hạn.

Hiện, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có kiến nghị UBND TP Hà Nội gia hạn thời gian thực hiện GPMB; bố trí nguồn vốn để thực hiện GPMB, kinh phí để phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, quỹ nhà chung cư tái định cư và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn