MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khu tập thể không mưa cũng dột, càng sửa càng... hỏng

Thu Giang LDO | 18/04/2023 19:00
Sau gần 50 năm xây dựng, khu nhà tập thể Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng, thấm dột thường xuyên. Người dân cũng không thiết tha sửa chữa thêm vì càng sửa càng... hỏng.

Khu nhà tập thể Nghĩa Đô có 5 tầng với hai dãy A và B nằm trên đường Phùng Chí Kiên (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) được đưa vào sử dụng từ năm 1976. Qua nhiều năm khai thác sử dụng, đến nay hai dãy nhà đã xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng.

Sau gần 50 năm xây dựng, khu nhà tập thể Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thu Giang 

Ông Trung (SN 1960, sinh sống trong khu nhà tập thể Nghĩa Đô) cho biết, dù những ngày thời tiết khô ráo hay nồm ẩm, căn nhà của ông vẫn bị thấm dột, tường nhà ẩm thấp.

Ông Trung cho biết, tại đây có khoảng 170 hộ dân, đa số người dân tại đây đều mong thành phố sớm có biện pháp xây dựng, cải tạo lại các khu tập thể cũ để họ nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

Nhiều hộ gia đình tại đây phải cơi nới, dựng “chuồng cọp" khiến khu tập thể càng trở nên xập xệ, xuống cấp. Ảnh: Thu Giang 

Theo ghi nhận của Lao Động, do diện tích chật hẹp, nhiều hộ gia đình tại đây đã phải cơi nới mở rộng diện tích sinh hoạt bằng cách dựng lên hàng loạt “chuồng cọp” để làm bếp, chỗ phơi quần áo, nhà tắm... khiến khu nhà tập thể càng thêm méo mó, ngày càng xuống cấp. 

 Căn nhà chật hẹp, ẩm ướt của ông Trung (SN 1960, khu nhà tập thể Nghĩa Đô). Ảnh: Thu Giang 

Sống chung với cảnh ẩm dột, tường nhà bong tróc đã nhiều năm nay, bà Trần Thị Hà (khu nhà tập thể Nghĩa Đô) không muốn sửa thêm vì càng sửa càng hỏng.

Theo bà Hà, vì không chịu được cảnh sống ẩm thấp, xuống cấp nên nhiều hộ dân tại đây đã đóng cửa chuyển đi nơi khác sinh sống.

 Nhiều hộ dân tại khu nhà tập thể đã phải chuyển đi nơi khác vì quá ẩm thấp, nhà cửa xuống cấp. Ảnh: Thu Giang

Thực trạng các khu tập thể cũ xuống cấp của Hà Nội tuy đã được đề cập, phản ánh nhiều lần nhưng việc cải tạo, sửa chữa, xây mới đang gặp rất nhiều khó khăn.

 Dù đã có chủ trương từ năm 2013 nhưng đến nay, khu nhà tập thể Nghĩa Đô vẫn chưa được cải tạo, nâng cấp. Ảnh: Thu Giang 

Trước đó, UBND TP Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy đã có chủ trương chấp thuận đầu tư, xây dựng dự án cải tạo nhà A, B Khu tập thể Nghĩa Đô từ năm 2013. Công trình bao gồm 515 căn hộ đáp ứng cho quy mô dân số khoảng 2.100 người, trong đó khu tái định cư tại chỗ có khoảng 246 hộ của khu nhà A và B.

Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án khoảng 995 tỉ đồng, với thời gian thực hiện được tính từ quý I/2013 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý I/2016, tuy nhiên, đến nay dự án vẫn nằm im bất động.

Đề cập đến nội dung này, bà Phan Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) - mới đây cho biết, UBND phường rất mong muốn tiến độ dự án cải tạo khu tập thể này được đẩy nhanh, kịp thời tháo gỡ vấn đề triển khai thực hiện dự án, nhất là về tỉ lệ đồng thuận của các chủ sở hữu căn hộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn