MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng anh Nguyễn Hà Giang nắm bắt xu hướng “làm nông trên phố”, thành công khởi nghiệp. Ảnh: Tuyết Lan

Kiếm bạc tỉ nhờ chăm vườn cho nhà giàu trồng rau

Tuyết Lan LDO | 07/06/2023 14:00
Làm vườn trên chung cư hay biệt thự tốn chi phí không nhỏ. Một vườn rau 50 m2 chi phí hoàn thiện khoảng 100-160 triệu đồng. Nắm bắt nhu cầu nhiều gia đình ở thành phố muốn tự trồng rau, cây xanh tại các biệt thự, penthouse hay chung cư..., nhiều người trẻ đã làm giàu nhờ việc kinh doanh dụng cụ, hạt giống và thiết kế hệ thống tự động chăm sóc.

Khởi nghiệp nhờ ý tưởng xây vườn cho dân văn phòng "lười" và ít thời gian

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Nguyễn Hà Giang - chủ đơn vị thi công vườn phố Bình An (Hà Đông, Hà Nội) đã từng làm quản lí về chất lượng và sản xuất cho nhiều công ty Hàn, Nhật, Thụy Sĩ. Sau nhiều năm làm ở văn phòng, anh Giang nhận ra công việc này tuy mang lại kinh tế ổn định nhưng không hợp với mình.

Anh Giang bén duyên với nghề thiết kế và thi công vườn sân thượng từ khi dịch COVID-19 xuất hiện. Thời điểm ấy, vườn rau trên sân thượng của anh Giang chỉ nhằm mục đích để thư giãn, giải trí sau giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, sau thời gian dài làm vườn trên sân thượng, anh Giang nhận ra rất nhiều người ở thành phố cũng có nhu cầu làm vườn rau trên sân thượng, ban công nhưng không thể thực hiện được do không có thời gian chăm sóc cây.

“Làm vườn trên mặt đất đã khó, làm vườn ở nơi có diện tích nhỏ như ban công, sân thượng càng khó gấp bội và cần nhiều thời gian. Nhiều người dân thành phố có nhu cầu làm vườn, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm được.

Về mặt thời gian, một nhân viên văn phòng đã quá mệt mỏi sau 8 tiếng làm việc ở công ty. Họ không thể bỏ thêm 3-4 mỗi ngày chỉ để chăm sóc, bón phân, tưới nước cho vườn. Nhưng nếu vườn rau không được chăm sóc kĩ sẽ bị sâu bệnh, héo úa. Từ thực tế đó đã thôi thúc tôi nghĩ ra cách làm thế nào để có thể làm vườn theo cách “lười”, mất ít thời gian nhưng lại đạt hiệu quả cao” - anh Giang cho biết.

Nghĩ là làm, anh Nguyễn Hà Giang dừng hẳn công việc quản lí ngày 8 tiếng ở công ty nước ngoài để tập trung nghiên cứu thiết kế hệ thống làm vườn tiện ích. Anh Giang dỡ tung mái tôn tránh nóng trên sân thượng rộng 50 m2 của nhà mình để bắt tay vào thiết kế. Sau thời gian dài có vấp ngã, thất bại, hệ thống làm vườn tuần hoàn của anh Giang đã thành công.

Theo anh Giang, thiết kế hoàn chỉnh khung chậu và lắp đặt hệ thống tuần hoàn sẽ tuỳ thuộc vào nhu cầu của mỗi hộ gia đình. Ví dụ một vườn rau 50 m2 có thể có chi phí hoàn thiện toàn bộ hệ thống khoảng 100-160 triệu đồng.

Kinh doanh phát triển nhờ xu hướng “làm nông trong phố”

Nhu cầu làm vườn, trồng rau trên sân thượng, ban công đang phát triển mạnh mẽ ở đô thị. Các mặt hàng về hạt giống, đất trồng, phân bón và phụ kiện liên quan cho công việc chăm sóc, tưới tiêu cũng được bán chạy.

Anh Đặng Quân Hợp - chủ quán dụng cụ làm vườn (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) cho biết những năm gần đây công việc buôn bán của anh ngày càng thuận lợi nhờ xu hướng “làm nông trên phố”. Việc đổ đất trồng trên sân thượng hay trên mái khác rất nhiều so trồng cây dưới mặt đất và cần có giải pháp kĩ thuật phù hợp, trong đó việc chống thấm và chống úng, thoát nước là rất quan trọng để đảm bảo có một môi trường, hạ tầng tốt để cây sinh trưởng và phát triển.

“Làm vườn trên sân thượng cần nhiều sự cầu kì hơn so với ở mặt đất. Khi làm vườn sẽ cần một số dụng cụ đặc trưng, bắt buộc phải mua. Một số dụng cụ làm vườn các hộ gia đình mua phổ biến như cuốc, xẻng, đinh ba, chậu, đất…” - anh Hợp nói.

Anh Hợp cho biết thêm, dụng cụ làm vườn hiện nay cũng là một loại hình kinh doanh tiềm năng vì vốn có thể xoay vòng nhanh. Tuy nhiên, để kinh doanh thành công không phải đơn giản thích là có thể làm được. Trước khi kinh doanh cần có đam mê và am hiểu về kĩ thuật làm vườn và dụng cụ mình buôn bán.

Chị Bùi Phương - chủ cửa hàng kinh doanh cây giống rau quả (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, xu hướng làm vườn ở thành phố phát triển mạnh sau thời kì dịch COVID-19 bùng nổ. Bắt đầu từ xu hướng đó, công việc kinh doanh hạt giống của chị Loan ngày càng phát triển. “Hiện nay nhiều gia đình lấy làm vườn trong nhà là niềm vui giải trí giúp tinh thần thư thái, vừa từ vườn thu hoạch sản phẩm nông sản sạch” - chị Phương chia sẻ.

Chị Phương tiết lộ cửa hàng của mình chủ yếu kinh doanh online với sản phẩm là cây giống nội địa, nước ngoài. Một số những loại giống cây được ưa chuộng tại cửa hàng của chị Phương như mâm xôi, cà chua bi, mướp đắng Nhật, chanh vàng Mỹ… Giá thành các loại hạt giống đa dạng, dao động từ 200 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng.

Bên cạnh những cây giống rau đặc biệt cho ra sản phẩm lạ, các loại hoa cũng là mặt hàng bán chạy ở của hàng của chị Phương. Bởi hiện nay “nông dân của đô thị” không chỉ làm vườn với mục đích thu hoạch nông sản mà còn đi kèm giá trị về mặt thư giãn tinh thần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn