MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan thuế ở tỉnh Hòa Bình kiến nghị thu hồi dự án của 2 chủ đầu tư nợ thuế nghìn tỉ đồng. Ảnh: Minh Nguyễn

Kiến nghị thu hồi 2 dự án ở Hòa Bình do các chủ đầu tư nợ thuế

Minh Chuyên LDO | 17/04/2024 10:31

Hòa Bình - Cơ quan thuế đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh chỉ đạo các sở liên quan thực hiện xem xét thu hồi dự án đối với 2 doanh nghiệp do nợ thuế.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thu, nộp ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình, tính đến hết quý I/2024, tổng thu ước thực hiện là hơn 1.100 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tổng số tiền nợ thuế đến hết tháng 2 là gần 3.300 tỉ đồng (riêng tiền sử dụng đất là 2.072 tỉ đồng). Số nợ này chủ yếu tại các doanh nghiệp bất động sản, trong đó Công ty Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình nợ 1.046 tỉ đồng; Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh nợ 841 tỉ đồng.

Cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế như phong tỏa tài khoản, trích tiền từ tài khoản và ngưng sử dụng hóa đơn; ban hành các thông báo về tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư.

Đồng thời, Cục thuế Hòa Bình ban hành văn bản kiến nghị UBND tỉnh giao các sở chuyên môn thực hiện xem xét thu hồi dự án đối với 2 doanh nghiệp do không thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo cam kết.

Theo tìm hiểu của Lao Động, 2 doanh nghiệp kể trên bắt đầu nợ thuế từ khoảng hơn 1 năm nay. Tại danh sách công khai đến hết tháng 2.2024, 2 đơn vị đang chiếm các vị trí đầu trên tổng số 243 doanh nghiệp nợ thuế tại Hòa Bình.

Công ty Cổ phần Đô thị Sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De. Ảnh: La Saveur De Hoà Bình

Trước đó, Công ty Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình cam kết nộp tiền thuế nợ trước ngày 31.12.2023 với số tiền khoảng 100-150 tỉ đồng và quý I/2024 cũng sẽ nộp số tiền tương tự.

Còn Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh cam kết nộp 200 tỉ đồng nợ thuế trong 3 tháng cuối năm 2023.

Theo Sở KHĐT Hòa Bình, Công ty cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình là chủ đầu tư của dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình (tên thương mại La Saveur De Hòa Bình) tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn. Doanh nghiệp này được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào năm 2011 và được điều chỉnh 4 lần vào các năm 2014, 2018, 2020 và 2021.

Hiện nay, dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình có tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng với quy mô xây dựng 440 căn biệt thự có chiều cao từ 2-3 tầng.

Con đường dẫn vào dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc. Ảnh: Minh Chuyên

Đối với Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (nay là phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình) vào năm 2017.

Tổng số vốn của dự án là 250 tỉ đồng với quy mô 350 - 450 căn nhà ở liên kề. Thời gian thực hiện, khởi công hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình công cộng từ quý I/2018 - quý IV/2018; bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền quản lý vào quý IV/2019.

Cùng ngày, PV Báo Lao Động đã tìm về dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại tổ 8, phường Kỳ Sơn, theo quan sát dự án nằm ngay cạnh đường Hòa Bình - Hòa Lạc và mới bắt đầu xây dựng con đường dài khoảng 2km dẫn vào dự án.

Khu nghỉ dưỡng Đảo Ngọc sau nhiều năm được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: Minh Chuyên

Toàn bộ dự án không có một bóng người. Bên trong khu vực trung tâm giáp với hồ Đồng Bến vẫn chỉ là những quả đồi và chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của việc triển khai xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Cương - Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn cho biết, dự án trên được khởi công vào đầu năm 2023, hiện mới chỉ làm được con đường và chưa triển khai xây dựng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn