MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kinh tế 24h: Donal Trump bỏ TPP, Vietlott đầu tư thua lỗ trước khi vận hành “xổ số kiểu Mỹ”

Kinh tế 24h: Donal Trump bỏ TPP, Vietlott đầu tư thua lỗ trước khi vận hành “xổ số kiểu Mỹ”

Văn Thắng - Lan Hương LDO | 23/11/2016 10:18
Ông Trump tuyên bố bỏ TPP ngay ngày đầu làm Tổng thống; Bộ Công Thương tự đề xuất giảm 7 đơn vị sau cơ cấu; Từ 11.2.2017 bắt đầu chuyển đổi mã vùng điện thoại; Sầu riêng nghịch vụ giá cao, nhà vườn thu bạc tỉ; Vietlott đầu tư thua lỗ trước khi vận hành “xổ số kiểu Mỹ”; Hà Nội thu hồi đất không sử dụng quá 12 tháng... sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

 

Ông Trump tuyên bố bỏ TPP ngay ngày đầu làm Tổng thống

Xem tại đây

Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump ngày 21.11 công bố những việc sẽ làm ngay ngày đầu tiên nhậm chức vào Nhà Trắng, trong đó có việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận TPP mà chính quyền Tổng thống Barack Obama khởi xướng và dày công vun đắp.

Trong danh mục những ưu tiên ngày đầu làm Tổng thống, ngoài rút bỏ thỏa thuận Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, ông Trump còn cho biết sẽ yêu cầu Bộ Lao động điều tra những lạm dụng trong chương trình cấp visa của Mỹ đối với lao động nhập cư.

Cùng ngày ông Trump công bố thông tin này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Hiệp định TPP sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có Mỹ.

Tân Tổng thống Donald Trump lại xem TPP là một thảm họa cho nước Mỹ. Ông Trump khẳng định dù ông ủng hộ tự do mậu dịch, ông không tán thành TPP hay các thỏa thuận hiện hành khác như Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA vì, theo ông, các hiệp định này không được thương lượng công bằng và không phục vụ lợi ích nước Mỹ.

Bộ Công Thương tự đề xuất giảm 7 đơn vị sau cơ cấu

Xem tại đây

Bộ Công thương vừa đưa ra phương án xây dựng cơ cấu tổ chức xây dựng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2016 – 2022. Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Công thương đưa ra đề xuất cơ cấu tổ chức mới gồm 28 đơn vị, giảm 7 đơn vị so với cơ cấu cũ (35 đơn vị) bằng cách sáp nhập một vài đơn vị có nhiệm vụ tương đương để rút gọn lại bộ máy.

Từ 11.2.2017 bắt đầu chuyển đổi mã vùng điện thoại

Xem tại đây

Bộ TTTT vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Theo đó, việc chuyển đổi bắt đầu từ 11.2.2017 ở 13 tỉnh, thành phố.

Theo Bộ TTTT hiện nay, tỉnh có mã vùng 3 chữ số, tỉnh khác lại có 1 hoặc 2 chữ số nên khi gọi đường dài trong nước hoặc gọi từ mạng di động đến số cố định, lúc thì quay 10 chữ số, lúc lại quay 11 chữ số dẫn đến dễ gây nhầm lẫn và khó nhớ. Điều nay không phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo kế hoạch, việc chuyển đổi sẽ thực hiện ở 59/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Bốn tỉnh không phải chuyển đổi gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang.

Để khắc phục những tác động gây ảnh hưởng tới đời sống người dân và doanh nghiệp, ông Trần Mạnh Tuấn- Phó Cục trưởng Cục Viễn Thông- cho biết, quá trình chuyển đổi sẽ qua nhiều giai đoạn gồm giai đoạn quay số song song, giai đoạn duy trì âm thông báo và giai đoạn kết thúc duy trì âm thông báo. Cụ thể,  trong 30 ngày từ khi bắt đầu thực hiện chuyển đổi, người dùng gọi điện cả số cũ (trước chuyển đổi) và số mới (sau chuyển đổi) đều thành công.  Sau đó là giai đoạn âm thông báo 30 ngày. 

Sầu riêng nghịch vụ giá cao, nhà vườn thu bạc tỉ

Xem tại đây

Hiện nay, người trồng sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang ở rất phấn khởi vì đầu ra thuận lợi, giá sầu riêng lại tăng cao (75.000 - 80.000 đồng/kg). Với mức giá này nhiều nhà vườn thu bạc tỉ trên mỗi héc-ta sầu riêng.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân thời gian này sầu riêng sốt giá là do nhu cầu thu mua sầu riêng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu của các doanh nghiệp tăng cao. Trong khi đó, thời gian qua nhiều địa phương khác bị ảnh hưởng của hạn mặn, khiến năng suất sầu riêng giảm đáng kể, dẫn đến cung không đáp ứng đủ cầu.

Theo thống kê của nghành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh này có đến 9.000ha trồng sầu riêng, tập trung nhiều ở các xã Tam Bình, Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy) và thị xã Cai Lậy. 

Vietlott đầu tư thua lỗ trước khi vận hành “xổ số kiểu Mỹ”

Xem tại đây

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, tại ngày 30/6, Vietlott có tổng tài sản đạt hơn 305 tỷ đồng, giảm khoảng 3 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm tới 300,7 tỷ đồng (giảm khoảng 2 tỷ đồng so với đầu năm). Tài sản dài hạn của Vietlott chỉ ở mức 4,3 tỷ đồng (giảm so với con số 5,2 tỷ đồng hồi đầu năm). Trong khi tổng tài sản giảm thì nợ phải trả của Vietlott tăng 48%, mặc dù vậy, quy mô nợ cũng chỉ ở mức 3,26 tỷ đồng. Toàn bộ nợ phải trả của Vietlott là nợ ngắn hạn, chủ yếu là phải trả người lao động, không có vay và nợ thuê tài chính.

Việc doanh thu không đủ bù chi phí đã khiến Vietlott bị lỗ thuần hơn tỷ đồng trong hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2016 (cùng kỳ công ty có lãi gần 790 triệu đồng). Mặc dù trong kỳ có phát sinh thêm khoản lợi nhuận khác đạt 48 triệu đồng, tuy nhiên chỉ có thể giúp Vietlott rút ngắn được con số lỗ xuống còn 3,99 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Hà Nội thu hồi đất không sử dụng quá 12 tháng

Xem tại đây

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, kết luận đối với các dự án không sử dụng đất trong 12 tháng liền kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc sử dụng đất sai mục đích, cho thuê, chuyển nhượng trái phép.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, Sở đã báo cáo đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo: Đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng quá 12 tháng liền kể từ khi nhận bàn giao đất ngoài thực địa có những lý do khách quan thì cho phép gia hạn thời gian thực hiện là 6 tháng.

UBND Thành phố giao trách nhiệm cho các Sở, ngành chức năng và UBND các quận, huyện, thị xã giám sát thực hiện theo quy định.

Đối với các trường hợp chủ đầu tư trây ì không thực hiện dự án theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã (nơi có dự án) lập hồ sơ thu hồi đất theo quy định.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn