MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh nhóm người tập trung bán đất nền chốt mua đất nhanh hơn mua rau ở Bình Phước. Ảnh cắt từ clip

Lại xuất hiện clip khách chốt mua đất nền nhanh hơn mua rau

ĐÌNH TRỌNG LDO | 24/09/2022 15:27
Bình Phước - Trên mạng lại xôn xao clip tổ chức bán đất nền, khách chốt mua đất nền còn nhanh hơn đi mua rau.

Ngày 24.9, trên mạng lại xôn xao clip tổ chức bán đất, khách chốt mua đất nền còn nhanh hơn đi mua rau.

Clip khoảng 40 giây, quay lại cảnh hàng chục người đi ôtô tập trung trong khu đất một bên trồng điều, một bên trồng cao su. Tại khu vực xảy ra vụ việc được xác định là đất nông nghiệp, một con đường đất và một con đường mới đổ đá 1x2.

Nhân viên môi giới cầm bản đồ khu đất chạy đi chạy lại. Một số người liên tục báo thông tin các lô đất đã chốt mua. "10 bên Lucky cọc nha, 11 bên em cọc rồi nha. ok... hết rồi".

This browser does not support the video element.

Trên trang mạng xã hội được cho là của 1 công ty bất động sản có đăng những ảnh ở khu đất này và thông tin: ''Chưa kịp hạ cây 26 nền đất đã hết trong 15 phút buổi sáng. Anh em ngưng chào dự án chuẩn bị ra dự án mới nhé''.

Tuy nhiên, phóng viên liên hệ với số điện thoại của công ty này, thì nhân viên công ty báo vẫn còn đất sào và gửi sổ đất cho xem.

Theo như thông tin trong sổ đất, đây là đất trồng cây lâu năm đã được phân lô với diện tích là 1.005m2 với chiều ngang là 10m và dài 100m. Đất thuộc đường Đồng In 1 Cầu Hùng, thuộc ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Thửa đất công ty gửi rao bán.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Trung Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết vừa mới nắm sự việc. Hiện ông Tuấn cùng công an viên của xã đang xuống ấp để xác định vị trí xảy ra vụ việc.

Trước đó, Báo Lao Động đã từng đưa tin về 1 vụ việc tương tự ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong clip lan truyền trên mạng với cảnh nhân viên công ty bất động sản liên tục báo "lô 4, lô 5, lô 13, lô 19, 29... của dự án Lộc Khánh khách đặt cọc rồi nhé", sau đó MC thông báo lại trên loa các lô đã chốt cọc trong tiếng nhạc inh ỏi. Chỉ trong 4 phút có hơn 10 lô đất đã được khách đặt cọc, UBND xã Lộc Khánh nhận định chỉ là dàn dựng. Công ty liên quan đến sự việc sau đó đã bị chính quyền phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn