MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trạng toà nhà Tokyo Tower (trước là chung cư Vinafor hay Landmark 51) , toà nhà cao nhất quận Hà Đông và cao thứ 3 Hà Nội. Ảnh: VNF.

Landmark 51 - Toà tháp nghìn tỉ cao thứ 3 Hà Nội sắp được hồi sinh

Long Nguyễn LDO | 01/01/2023 14:40
Nhóm chủ sở hữu mới của Landmark 51 cam kết sẽ sớm tiếp tục triển khai lại dự án sau nhiều năm bất động.

Sáng 1.1, đại diện Công ty CP Sông Đà 10.1 xác nhận với PV Báo Lao Động thông tin đơn vị sẽ sớm triển khai lại dự án Landmark 51.

Đây được xem là tin vui đầu năm mới với hàng trăm nhà đầu tư cũng như khách hàng mua căn hộ. Bởi sau vụ siết nợ đình đám hồi năm 2018, dự án được coi là “trái tim của quận Hà Đông” này nằm im bất động cho đến tận ngày nay, gần như không triển khai thêm gì.

Cụ thể, theo người đại điện, tại Đại hội Cổ đông bất thường vừa diễn ra chiều qua (31.12.2022), nhóm cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ và ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với 2 ưu tiên hàng đầu là giải quyết những khó khăn nội tại của Sông Đà 10.1 và tái khởi động dự án Hanoi Landmark 51

Được biết, HĐQT Sông Đà 10.1 nhiệm kỳ 2022-2027 có 5 thành viên gồm: Bà Vũ Thị Thúy; ông Phạm Khánh Phương; ông Trịnh Văn Tôn; ông Nguyễn Văn Đức và ông Tạ Văn Trung.

Phối cảnh sau khi hoàn thiện của Landmark 51. Ảnh: Sông Đà 10.1. 

Theo tìm hiểu của PV, Hanoi Landmark 51 được khởi công vào tháng 4.2015, toạ lạc ở số 55 Vạn Phúc, do Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) và Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư

Dự án được phát triển trên nền diện tích gần 4.600m2 với 688 căn hộ. Dự án có 2 loại căn hộ 2 phòng ngủ (diện tích 76m2- 86m2); 3 phòng ngủ (diện tích 91m2, 108m2, 112m2 và 116m2). Tầng thượng penhouse được bố trí không gian cây xanh thưởng thức cafe và tiệc nhẹ. Mật độ xây dựng chỉ 48%.

Tại thời điểm đó, dự án từng được kỳ vọng sẽ trở thành “trái tim của quận Hà Đông”, sẽ là tòa nhà cao thứ 3 trên địa bàn Hà Nội khi hoàn thành, chỉ sau tòa nhà Keangnam Hà Nội Landmark Tower và tòa nhà Lotte Center Hà Nội.

Mặc dù dự kiến được đưa vào sử dụng quý IV.2017, cho đến nay, Landmark 51 vẫn mới chỉ xây xong phần thô, “trơ gan cùng tuế nguyệt” suốt nhiều năm qua và chưa thể bàn giao.

Nguyên nhân là do dự án liên tục vướng vào lùm xùm từ nhập nhằng trong các hợp đồng phân phối do Sàn Hoàng Vương triển khai đến việc chủ đầu tư không đủ năng lực để triển khai dự án, bán hàng nhưng không tiến hành giải chấp…

Đỉnh điểm, đến tháng 9.2018, PVCombank - ngân hàng tài trợ vốn cho dự án đã quyết định thu giữ tài sản đảm bảo là dự án do chủ đầu tư mất khả năng thanh toán.

Được biết khoản tiền bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai của Landmark 51 có giá trị khoảng 1.000 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn